Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Khánh Hòa cần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, chú trọng bảo đảm an ninh an toàn cho người dân.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện kinh tế- xã hội 8 tháng năm nay, công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở địa phương này.

Trong 8 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 700 triệu USD. Toàn tỉnh đã thực hiện 59 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, qua đó phát hiện 22 đơn vị có vi phạm, chủ yếu trên các lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản... Các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp hơn 1.500 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Khánh Hòa phát huy lợi thế sẵn có, duy trì mức tăng trưởng để tiếp tục giữ vững là 1 trong những tỉnh dẫn đầu ở miền Trung.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, Khánh Hòa là 1 trong 18 địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự, cần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, chú trọng bảo đảm an ninh an toàn cho người dân.

“Tỉnh Khánh Hòa phải tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thường xuyên hơn, đối thoại trực tiếp hơn, làm sao để những việc này thành nề nếp. Các phản ánh của công dân đều được các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện, xã lắng nghe, xử lý, giải quyết. Có phương cách, có cách làm để có cơ chế phòng chống tham nhũng tiêu cực tốt hơn. Không để những vụ việc “nóng” xảy ra trên địa bàn” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa cần tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển
Khánh Hòa cần tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển

Phấn đấu xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế, văn hóa du lịch của cả nước.

Khánh Hòa cần tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển

Khánh Hòa cần tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển

Phấn đấu xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế, văn hóa du lịch của cả nước.

Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh
Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh

6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng cao và vượt mức đề ra. Thu ngân sách đạt trên 4.200 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2009.  

Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh

Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh

6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng cao và vượt mức đề ra. Thu ngân sách đạt trên 4.200 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2009.  

Chủ tịch nước kiểm tra tình hình mưa lũ tại Phú Yên và Khánh Hòa
Chủ tịch nước kiểm tra tình hình mưa lũ tại Phú Yên và Khánh Hòa

Đến thời điểm này, số người chết và mất tích trong lũ tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa là 17 người, hàng chục nghìn ha diện tích hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn.

Chủ tịch nước kiểm tra tình hình mưa lũ tại Phú Yên và Khánh Hòa

Chủ tịch nước kiểm tra tình hình mưa lũ tại Phú Yên và Khánh Hòa

Đến thời điểm này, số người chết và mất tích trong lũ tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa là 17 người, hàng chục nghìn ha diện tích hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn.

Đưa Khánh Hòa thành trung tâm phát triển của Nam Trung Bộ
Đưa Khánh Hòa thành trung tâm phát triển của Nam Trung Bộ

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Khánh Hòa cần rà soát lại quy hoạch phát triển chung và từng ngành.  

Đưa Khánh Hòa thành trung tâm phát triển của Nam Trung Bộ

Đưa Khánh Hòa thành trung tâm phát triển của Nam Trung Bộ

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Khánh Hòa cần rà soát lại quy hoạch phát triển chung và từng ngành.  

Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Khánh Hòa đã mạnh dạn, chủ động đề xuất, xây dựng Đề án phát triển toàn diện

Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Khánh Hòa đã mạnh dạn, chủ động đề xuất, xây dựng Đề án phát triển toàn diện

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các luật sư đã cho ý kiến trong nội dung về quyền con người, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các luật sư đã cho ý kiến trong nội dung về quyền con người, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất, từ đó nhân rộng, thúc đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất, từ đó nhân rộng, thúc đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Khánh Hòa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng
Khánh Hòa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phấn đấu để đưa Khánh Hòa trở thành trọng điểm trong khu vực Nam Trung Bộ, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.          

Khánh Hòa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng

Khánh Hòa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phấn đấu để đưa Khánh Hòa trở thành trọng điểm trong khu vực Nam Trung Bộ, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.          

"Người dân Khánh Hòa rất quan tâm 2 nội dung Hiến pháp"
"Người dân Khánh Hòa rất quan tâm 2 nội dung Hiến pháp"

(VOV) -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, 2 nội dung đó là vai trò lãnh đạo của Đảng và vấn đề về các thành phấn kinh tế.

"Người dân Khánh Hòa rất quan tâm 2 nội dung Hiến pháp"

"Người dân Khánh Hòa rất quan tâm 2 nội dung Hiến pháp"

(VOV) -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, 2 nội dung đó là vai trò lãnh đạo của Đảng và vấn đề về các thành phấn kinh tế.