Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công trình trường học tại Lào

Công trình trường học tại tỉnh Luangprabang là quà tặng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho Đảng chính quyền và nhân dân tỉnh này.

Nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 11/8 đến 14/8 và tham dự Cuộc họp Phân ban hợp tác Việt Nam- Lào lần thứ 34, chiều 11/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã đi thăm công trình xây dựng Trường Trung học phổ thông tỉnh Luangprabang.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần làm việc và kết quả hoạt động của cán bộ công nhân, đồng thời yêu cầu, các đơn vị tham gia xây dựng công trình cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động. Đặc biệt là giữ vững mối quan hệ với người dân địa phương, chấp hành tốt pháp luật của Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là biểu tượng sinh động về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Công trình Trường Trung học Phổ thông tỉnh Luangprabang là quà tặng của nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh cho Đảng chính quyền và nhân dân tỉnh Luangprabang. Công trình có tổng vốn đầu tư 56 tỷ đồng do Công ty xây dựng 705 Quân khu 2 thi công theo Viện thiết kế trường học Bộ Giáo dục Việt Nam thiết kế và công ty Coninco tư vấn giám sát. Công trình gồm 16 phòng, 1 phòng thư viện, 4 phòng thí nghiệm, 1 nhà thi đấu thể thao…Công trình khởi công từ tháng 11 năm 2011 và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay để tạo dấu ấn kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2012, sớm hơn hợp đồng 4 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên