Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Bắc Trà My

(VOV) - Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn người và tài sản cho người dân khu vực Sông Tranh 2.

Sáng 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn người và tài sản cho người dân

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong lúc người dân huyện Bắc Trà My chưa hết lo lắng do động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Vì vậy, ngoài đông đảo cử tri các xã khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tại buổi tiếp xúc còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan như Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học- Công nghệ, Tài nguyên- Môi trường và các sở ngành của địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thông báo về tình hình kinh tế xã hội của cả nước 9 tháng, những nội dung chính của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII sắp khai mạc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cũng thông báo một số kết quả giám sát về tình hình an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2; kết luận của các đoàn công tác về an toàn thủy điện Sông Tranh 2 và tình hình động đất ở khu vực Bắc Trà My.

Sau khi thân đập thủy điện Sông Tranh 2 bị thấm nước, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chống thấm đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong mùa mưa bão năm nay, Chính phủ vẫn chưa cho phép tích nước, thành lập bộ phận thường trực tại đập Sông Tranh 2 để theo dõi, xử lý tình huống.  

Cử tri Bắc Trà My nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc này, nhiều cử tri huyện Bắc Trà My bày tỏ sự lo lắng trước tình hình động đất liên tục xảy ra, đập thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra sự cố; người dân còn nhiều khó khăn trong việc khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. 

Ông Huỳnh Tấn Sâm, người dân tộc Cor, cử tri thị trấn Trà My, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My thẳng thắn cho rằng sự giải thích của các nhà khoa học thiếu thống nhất càng làm cho người dân thêm bất an.

Ông Đinh Mướt, người Xê Đăng, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, về tình hình động đất ở huyện Bắc Trà My, quan trọng nhất là thông tin và ổn định tư tưởng cho người dân. Hiện nay, có quá nhiều thông tin chưa thống nhất về tình hình động đất khiến người dân không biết tin vào đâu.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, ông Hồ Văn Tiến, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My thay mặt bà con trong xã nêu rõ thực trạng nhà cửa, công trình hạ tầng khu tái định cư xuống cấp, lại phải chịu thêm anh hưởng động đất, vì vậy, bà con đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ bà con sửa chữa nhà cửa, hạ tầng.

Tại buổi tiếp xúc, Tiên sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu; ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng cục Giám định nhà nước các công trình xây dựng, Bộ xây dựng; ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Lãnh đạo các bộ nghành liên quan đều khẳng định với bà con cử tri huyện Bắc Trà My, đập thủy điện Sông Tranh 2 sau khi xử lý chống thấm hoạt động an toàn, động đất không vượt quá chấn động cực đại 5,5 độ richter như thiết kế.

Các nhà khoa học, các nhà quản lý khuyến cáo bà con nên yên tâm tin tưởng vào các nghiên cứu kết luận của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra đường hầm thân đập Thủy điện Sông Tranh 2

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những lo lắng, bất an của bà con trong thời gian qua, khẳng định trong đó có phần trách nhiệm của Chính phủ.

Phó Thủ tướng thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội đất nước 9 tháng năm 2012, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội đảm bảo.

Về vấn đề an toàn thủy điện Sông Tranh 2 và động đất ở khu vực huyện Bắc Trà My, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản của người dân. Theo báo cáo của các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên trong mùa mưa bão năm nay, Chính phủ chưa cho phép tích nước để tiếp tục theo dõi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần có phương án phòng chống bão lụt cụ thể, kể cả phương án trong trường hợp xấu nhất. EVN chỉ đạo Ban quản lý dự án thủy điện 3 hỗ trợ cho người dân, trước hết là đối với 250 nhà dân, 10 công trình công cộng. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh yêu cầu thực hiện và tiếp tục theo dõi vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2
Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

(VOV) - Vào lúc 13h45’ chiều 27/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra trận động đất.

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

(VOV) - Vào lúc 13h45’ chiều 27/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra trận động đất.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2
Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Chống thấm thủy điện Sông Tranh 2 đạt tiêu chuẩn thiết kế
Chống thấm thủy điện Sông Tranh 2 đạt tiêu chuẩn thiết kế

(VOV) -Kiểm tra xử lý thấm, an toàn ổn định đập Thủy điện Sông Tranh 2 khẳng định việc chống thấm đã đảm bảo an toàn

Chống thấm thủy điện Sông Tranh 2 đạt tiêu chuẩn thiết kế

Chống thấm thủy điện Sông Tranh 2 đạt tiêu chuẩn thiết kế

(VOV) -Kiểm tra xử lý thấm, an toàn ổn định đập Thủy điện Sông Tranh 2 khẳng định việc chống thấm đã đảm bảo an toàn

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?
Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị tư vấn đều khẳng định việc thi công thân đập thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề…

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị tư vấn đều khẳng định việc thi công thân đập thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề…