Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Sri Lanka

VOV.VN -Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Sri Lanka.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka- Giáo sư G.L Peiris, ngày 25/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Sri Lanka và dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thủ đô Colombo. Trong thời gian thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Tổng thống Mahinda RajapaksaThủ tướng D.M. Jayaratne và Chủ tịch Quốc hội Chamal Jayantha Rajapaksa; hội đàm với Bộ Trưởng Ngoại giao G.L Peiris.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu tại Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Colombo, gặp mặt thân mật với Hội Hữu nghị Sri Lanka - Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp Sri Lanka -  Việt Nam, Hội đồng Thành phố Colombo và nói chuyện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Sri Lanka.

Sáng ngày 25/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngài Tổng thống Sri Lanka chính thức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Thư viện thủ đô Colombo - Sri Lanka trước sự có mặt của hơn 300 khách quý gồm các nhà lãnh đạo và quan chức Sri Lanka và đoàn Ngoại giao tại Colombo.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Sri Lanka về những tình cảm mà Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành cho đất nước và con người Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt là đã tạo điều kiện cho Việt Nam xây dựng Tượng đài của Người tại Công viên Thư viện, Thủ đô Colombo.

Trong phát biểu của mình, Ngài Tổng thống Sri Lanka và Thị trưởng thành phố Colombo đã hết lòng ca ngợi những công lao và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói riêng và cách mạng thế giới nói chung, nhất là phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới; khẳng định chính phủ và nhân dân Sri Lanka sẽ luôn coi tượng đài Hồ Chí Minh là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định chính sách nhất quán của Sri Lanka luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Tại các cuộc Hội đàm và tiếp xúc, hai bên đã đánh giá cao những phát triển tích cực quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, nhất là về kinh tế, thương mại, văn hóa giáo dục; đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 10/2011 và nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, kể cả kênh đảng chính trị, quốc hội và giao lưu nhân dân; tiếp tục duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước như Ủy ban hỗn hợp, tham khảo chính trị và sớm thiết lập các Tiểu ban hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như Thương mại; thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; cùng khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên làm ăn kinh tế tại mỗi nước, nhất là những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như sản xuất và chế biến chè tại Việt Nam.

Đồng thời, thăm dò, khai thác và cung cấp các sản phẩm dầu khí cũng như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực này tại Sri Lanka. Hai bên cũng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 1 tỷ USD vào năm 2015; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương. 

Các vị Lãnh đạo Sri Lanka tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện có giữa hai nước; đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Sri Lanka trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Sri Lanka có thế mạnh như luật pháp và tư pháp quốc tế.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Sri Lanka chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016 với số phiếu cao nhất và khẳng định mong muốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong các diễn đàn quốc tế như LHQ, Phong trào Không liên kết.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công cuộc hòa hợp, hòa giải dân tộc, tái thiết và phát triển đất nước; tin tưởng rằng Sri Lanka sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Chương trình Mahinda Chintana nhằm đưa Sri Lanka trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại, hàng không, hàng hải và tri thức quan trọng của khu vực và có nhiều đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở trong khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy thực chất quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Angola
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Angola

VOV.VN - Phía Angola muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, xây dựng dân dụng và dầu khí.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Angola

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Angola

VOV.VN - Phía Angola muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, xây dựng dân dụng và dầu khí.

Tiểu sử ông Phạm Bình Minh, ứng viên Phó Thủ tướng
Tiểu sử ông Phạm Bình Minh, ứng viên Phó Thủ tướng

Dưới đây là tiểu sử đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ứng cử viên Phó Thủ tướng.

Tiểu sử ông Phạm Bình Minh, ứng viên Phó Thủ tướng

Tiểu sử ông Phạm Bình Minh, ứng viên Phó Thủ tướng

Dưới đây là tiểu sử đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ứng cử viên Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm được tiến hành đúng dịp hai nước đang tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm được tiến hành đúng dịp hai nước đang tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh chính thức là Phó Thủ tướng
Ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh chính thức là Phó Thủ tướng

VOV.VN -Ông Vũ Đức Đam nhận được 84,54% số phiếu ủng hộ, ông Phạm Bình Minh nhận được 85,75%.

Ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh chính thức là Phó Thủ tướng

Ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh chính thức là Phó Thủ tướng

VOV.VN -Ông Vũ Đức Đam nhận được 84,54% số phiếu ủng hộ, ông Phạm Bình Minh nhận được 85,75%.

PTT Phạm Bình Minh chia sẻ về trọng trách trên cương vị mới
PTT Phạm Bình Minh chia sẻ về trọng trách trên cương vị mới

VOV.VN -“Tôi là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao giúp Thủ tướng trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Chính phủ”.

PTT Phạm Bình Minh chia sẻ về trọng trách trên cương vị mới

PTT Phạm Bình Minh chia sẻ về trọng trách trên cương vị mới

VOV.VN -“Tôi là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao giúp Thủ tướng trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Chính phủ”.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói về Cộng đồng ASEAN
Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói về Cộng đồng ASEAN

VOV.VN -Thế nào là “Cộng đồng ASEAN” và việc thành lập Cộng đồng này sẽ tác động như thế nào đến người dân và doanh nghiệp?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói về Cộng đồng ASEAN

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói về Cộng đồng ASEAN

VOV.VN -Thế nào là “Cộng đồng ASEAN” và việc thành lập Cộng đồng này sẽ tác động như thế nào đến người dân và doanh nghiệp?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản
Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật mong muốn cùng phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật mong muốn cùng phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn nữa.