Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nga, chiều 23/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. 

Sau khi thăm cơ sở vật chất, nơi làm việc, nghỉ ngơi, thể thao tại trụ sở Đại sứ quán… Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nghe báo cáo ngắn gọn của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn về về những việc mà toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui về những thành tựu quan trọng mà các cán bộ, nhân viên và người đứng đầu là Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt – Nga, nhằm phát triển đất nước. 

Cán bộ, nhân viên ĐSQ và đại diện bà con cộng đồng vui mừng chào đón phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm ĐSQ Việt Nam tại LB Nga.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông tin tới toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ cũng như đại diện các tổ chức, đoàn thể của Cộng đồng người Việt tại LB Nga về chủ trương tạm dừng kế hoạch hợp tác với Nga và Nhật Bản xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và khẳng định, đây hoàn toàn là vì lý do tài chính, Việt Nam chưa thể tiến hành công việc xây dựng rất tốn kém này. 

Phó Thủ tướng cũng thông tin về những vấn đề cần quan tâm hiện nay đối với các cán bộ, nhân viên ở LB Nga trong việc tăng cường hoạt động ngoại giao làm kinh tế để phát triển đất nước. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói chuyện với cán bộ, nhân viên và đại diện bà con cộng đồng VN tại LB Nga.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ: “Với tinh thần của hai Nghị quyết Trung ương mà vừa qua cũng đưa ra Quốc hội, đặt ra cho ngành ngoại giao, cho các cơ quan đại diện ở bên ngoài, trong đó có ĐSQ tại LB Nga, những mục đích, mục tiêu cụ thể là làm sao phục vụ quá trình chuyển đổi, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển trong nước, vấn đề hội nhập của chúng ta… Đầu tiên, đương nhiên là việc thông tin, nghiên cứu, nhưng hơn thế nữa, đòi hỏi các cơ quan đại diện bên ngoài tăng cường hỗ trợ cho trong nước hướng đến công nghệ cao: Nếu kêu gọi đầu tư từ bên ngoài thì cần kêu gọi vào những lĩnh vực chúng ta cần thiết như công nghệ cao, sử dụng, chuyển giao công nghệ cao… Tôi đề nghị ĐSQ ta tại LB Nga, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên ĐSQ nghiên cứu kỹ nội hàm của các Nghị quyết của Trung ương 4 để thực hiện tốt công việc của chúng ta”.

Giải đáp băn khoăn của nhiều người về việc những sinh viên Việt Nam được cử đi học chuyên ngành thiết kế và vận hành nhà máy điện hạt nhân thì sẽ bị tác động thế nào từ việc dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết vẫn sẽ tiếp tục đào tạo và với các em đã ra trường thì sẽ làm những công việc liên quan đến nghiên cứu kỹ thuật hạt nhân và nhà máy điện nói chung.

Cán bộ, nhân viên ĐSQ và đại diện bà con cộng đồng tham dự cuộc gặp mặt với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Một số cán bộ các phòng ban của Đại sứ quán cũng nhân dịp này báo cáo với Phó Thủ tướng về những hoạt động chuyên môn như vấn đề hợp tác khoa học, công nghệ, vấn đề đào tạo sinh viên Việt Nam, vấn đề nghiên cứu mọi mặt của nước sở tại… 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng thân mật hỏi han, chia sẻ những khó khăn mà anh chị em cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại LB Nga đang phải vượt qua trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Nga, của thế giới đang diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Singapore
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN - Chiều 20/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Catherine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn Singapore tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Singapore

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN - Chiều 20/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Catherine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn Singapore tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ hỗ trợ ASEAN một số lĩnh vực
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ hỗ trợ ASEAN một số lĩnh vực

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trên một số lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ hỗ trợ ASEAN một số lĩnh vực

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ hỗ trợ ASEAN một số lĩnh vực

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trên một số lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN- PTT Phạm Bình Minh ghi sổ tang: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN- PTT Phạm Bình Minh ghi sổ tang: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Urugoay
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Urugoay

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Uruguay.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Urugoay

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Urugoay

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Uruguay.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ 5 vấn đề phát triển vùng Mekong
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ 5 vấn đề phát triển vùng Mekong

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại bế mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ 5 vấn đề phát triển vùng Mekong

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ 5 vấn đề phát triển vùng Mekong

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại bế mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.