Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp đại sứ Ba Lan và Bangladesh

Hai ngài Đại sứ đều bày tỏ tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam và coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan, ngài Miroslaw Gajewski và Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, ngài Maroof Zaman đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.

Phó Thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua và bảy tỏ vui mừng trước mối quan hệ song phương Việt Nam-Ba Lan, Việt Nam-Bangladesh đang ngày càng phát triển.

Kết thúc buổi tiếp, Đại sứ Ba Lan, ngài Miroslaw Gajewski và Đại sứ Bangladesh, ngài Maroof Zaman khẳng định, dù ở vị trí công tác nào, cũng sẽ tích cực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cũng trong sáng 16/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiếp đoàn đại biểu Thông tấn xã Nhà nước Mexico Notimex, do Tổng Giám đốc Uzeta Murcio làm Trưởng đoàn.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh đoàn đại biểu Notimex đến Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh: Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Vì vậy, công tác thông tin đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao; làm tốt công tác thông tin là góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác của Notimex với Thông tấn xã Việt Nam thời gian qua đã góp phần đưa hình ảnh của đất nước Việt Nam đang phát triển năng động đến với nhân dân Mexico, với khu vực châu Mỹ Latinh và bạn bè quốc tế; bày tỏ mong muốn hai hãng thông tấn tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm và có những hình thức hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên