Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các Mẹ VNAH, các thương binh, b&ecirc%3ḅnh binh, gia đình có công với cách mạng, các cán bộ lão thành

Chiều nay (19/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, các cán bộ lão thành cách mạng. Sự quan tâm đó không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội... đối với công lao to lớn của những lớp người đã chiến đấu, hy sinh xương máu, cống hiến cho cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng biểu dương các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công, phấn đấu không để bất cứ một gia đình người có công nào phải sống trong cảnh khó khăn, nghèo khó.

Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu có công tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - 200 người có công được biểu dương tại Hội nghị diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - 200 người có công được biểu dương tại Hội nghị diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai
Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã trực tiếp chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã trực tiếp chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc.

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt
Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

VOV.VN -Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công tại TP HCM đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn.

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

VOV.VN -Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công tại TP HCM đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn.