Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết 2 Đồn Biên phòng ở Đắk Nông

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại với nước bạn.

Sáng 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hoà Bình đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ hai Đồn Biên phòng 761 và 759 tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà chiến sĩ Đồn Biên phòng 761 – Đắk Nông.

Đồn Biên phòng 761 và 759 thuộc địa phận xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, trong những năm qua đã làm tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Sau khi nghe lãnh đạo của các Đồn Biên phòng báo cáo về kế hoạch bảo đảm an ninh - quốc phòng trên biên giới và tổ chức vui xuân đón Tết Nguyên đán cho cán bộ, chiến sĩ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tính chủ động của các đơn vị, nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng với hơn 130km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Bước sang năm mới 2017, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Phó Thủ tướng lưu ý cán bộ, chiến sĩ cần chủ động nắm vững tình hình, vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác phát triển với nước láng giềng, góp phần tạo môi trường ổn định, hội nhập để phát triển.

Thực hiện tốt các nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời chủ động, đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù dịch. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết thống nhất, để Đồn Biên phòng luôn là điểm sáng, gắn bó với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo ở tỉnh Đắk Nông và tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào là dịp hai bên thảo luận, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào là dịp hai bên thảo luận, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào.

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Thành công của chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Thành công của chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu
Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

VOV.VN - Không chỉ giúp đồng bào xây dựng kinh tế, bồi đắp văn hóa, những người lính cụ Hồ đã góp phần dựng nên “cột mốc lòng dân” vững như bàn thạch.

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

VOV.VN - Không chỉ giúp đồng bào xây dựng kinh tế, bồi đắp văn hóa, những người lính cụ Hồ đã góp phần dựng nên “cột mốc lòng dân” vững như bàn thạch.

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào
Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN -Tại cuộc Hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN -Tại cuộc Hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hội đàm Quân sự cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam- Campuchia
Hội đàm Quân sự cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam- Campuchia

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Hội đàm Quân sự cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam- Campuchia

Hội đàm Quân sự cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam- Campuchia

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Thành tựu và kinh nghiêm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng
Thành tựu và kinh nghiêm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

VOV.VN-Quân đội nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thành tựu và kinh nghiêm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

Thành tựu và kinh nghiêm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

VOV.VN-Quân đội nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu góp ý kiến để bảo vệ an ninh quốc phòng
Tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu góp ý kiến để bảo vệ an ninh quốc phòng

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9

Tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu góp ý kiến để bảo vệ an ninh quốc phòng

Tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu góp ý kiến để bảo vệ an ninh quốc phòng

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9