Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ

VOV.VN -Giới chức Hoa Kỳ đánh giá rất cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong đàm phán TPP.

Ngày 19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ để trao đổi về quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Tại Thủ đô Washington DC, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp gỡ các quan chức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến tiến độ và cân bằng lợi ích giữa 2 quốc gia khi tham gia TPP. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp Đại diện Thương mại Michael Froman, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew và Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, những nhân vật trực tiếp tham gia đàm phán TPP với Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đã trao đổi với 2 quan chức có tác động quyết định đối với Quốc hội Mỹ khi “bấm nút” thông qua kết quả đàm phán Hiệp định TPP giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là Chủ tịch Ủy ban Tài khóa và Ngân sách Hạ viện David Camp và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden, người ủng hộ quy tắc xuất xứ linh hoạt và đơn giản hơn đối với hàng dệt may trong TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ

Thứ tưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán TPP của Việt Nam cho biết: “Trong các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, coi trọng đàm phán TPP, coi đây là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa 2 nước. Việt Nam quyết tâm cùng Hoa Kỳ và các bên tham gia đàm phán TPP nỗ lực để có thể hoàn tất sớm hiệp định này”.

Tại các buổi làm việc với giới chức Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị phía Hoa Kỳ lưu ý tới việc cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép của Việt Nam, cũng như công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sau khi kết thúc đàm phán.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận mềm dẻo hơn về vấn đề sở hữu trí tuệ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn tích cực phối hợp với các nước liên quan để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho tất cả các bên.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết: “Phó Thủ tướng khẳng định, nhiều nội dung đang được đàm phán là phù hợp với chủ trương tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Chính vì vậy mà Việt Nam sẵn sàng cùng các nước đàm phán các nội dung này. Tuy nhiên, do có sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước và có thể nói Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp nhất trong số các nước tham gia đàm phán TPP, nên Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ và các nước xem xét dành cho Việt Nam hình thức và thời gian chuyển đổi cần thiết để thực thi các tiêu chuẩn cao của TPP”.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng nhấn mạnh về sự cân bằng giữa nghĩa vụ và quyền lợi trong Hiệp định TPP. Việt Nam sẵn sàng đàm phán các tiêu chuẩn cao của TPP nhưng Hoa Kỳ và các nước cần quan tâm thỏa đáng đáng đến các quyền lợi cốt lõi của Việt Nam, đặc biệt là tiếp cận thị trường đối với 2 mặt hàng quan trọng là dệt may và giày dép. Chỉ khi nào có sự cân đối về nghĩa vụ và quyền lợi, chỉ khi nào các quyền lợi cốt lõi của Việt Nam được đáp ứng thỏa đáng thì khi đó mới có thể kết thúc thành công hiệp định này.  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp Chủ tịch Ủy ban Tài khóa và Ngân sách Hạ viện Mỹ

Về phần mình, các thành viên Nội các Chính phủ Mỹ đều nhất trí với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP đối với những vấn đề còn lại. Đặc biệt, Đại diện Thương mại Mỹ đã đồng ý cung cấp gói xây dựng kỹ thuật cho Việt Nam khi tham gia và TPP. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính, phòng chống rửa tiền, mở lại kênh cho vay ODA và vay ưu đãi cho Việt Nam, tăng cường các chương trình viện trợ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam. Hai bên cũng khẳng định quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch mở đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2015.

Giới chức Hoa Kỳ đánh giá rất cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong đàm phán TPP, đặc biệt là việc Việt Nam đã tổ chức thành công phiên đàm phán TPP trong 10 ngày đầu tháng 9 vừa qua tại Hà Nội. Phía Hoa Kỳ cũng thừa nhận có sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Việt Nam và các nước tham gia đàm phán TPP và cam kết sẽ xem xét một cách thuận lợi các yêu cầu của Việt Nam về giai đoạn chuyển đổi để có thể thực thi các tiêu chuẩn cao của TPP. 

Đại diện thương mại Hoa Kỳ đã trao đổi rất kỹ với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về 2 mặt hàng dệt may và giày dép của Việt Nam. Hiện đã có 1 số yếu tố tích cực trong bản chào mới nhất của Hoa Kỳ.


Đoàn Việt Nam gặp Đại diện Thương mại Mỹ

Bên cạnh việc gặp gỡ chính giới ở Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng có các cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và giới học giả Hoa Kỳ để trao đổi các giải pháp tăng cường quan hệ thương mại kinh tế giữa hai nước và cách tiếp cận tốt nhất đối với Việt Nam trong vấn đề TPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

VOV.VN -Trưa nay (18/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

VOV.VN -Trưa nay (18/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực
Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực

VOV.VN -Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện theo Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.  

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực

VOV.VN -Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện theo Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.  

Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam
Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc trên biển Đông

Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam

Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc trên biển Đông

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng đẩy mạnh quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình trong khu vực

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng đẩy mạnh quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình trong khu vực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ trên tinh thần đối tác toàn diện đã được ký kết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ trên tinh thần đối tác toàn diện đã được ký kết.

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam
Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN -Thủ tướng đánh giá cao tình cảm, những đóng góp tích cực của hai Thượng nghị sỹ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN -Thủ tướng đánh giá cao tình cảm, những đóng góp tích cực của hai Thượng nghị sỹ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.

 Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng nhất trí và ủng hộ việc tiếp tục triển khai 5 nội dung hợp tác quốc phòng mà Việt Nam và Mỹ đã thỏa thuận.

 Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng nhất trí và ủng hộ việc tiếp tục triển khai 5 nội dung hợp tác quốc phòng mà Việt Nam và Mỹ đã thỏa thuận.

 Cựu Tổng thống Bill Clinton: Hoa Kỳ muốn là bạn của Việt Nam
Cựu Tổng thống Bill Clinton: Hoa Kỳ muốn là bạn của Việt Nam

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ đã và sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

 Cựu Tổng thống Bill Clinton: Hoa Kỳ muốn là bạn của Việt Nam

Cựu Tổng thống Bill Clinton: Hoa Kỳ muốn là bạn của Việt Nam

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ đã và sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hoa Kỳ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hoa Kỳ

VOV.VN -Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đang có chuyến thăm chính thức tới Mỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hoa Kỳ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hoa Kỳ

VOV.VN -Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đang có chuyến thăm chính thức tới Mỹ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.