Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm chính thức Vương quốc Anh

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định, quan hệ Việt – Anh đã phát triển rất mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Thụy Điển, ngày 12/4/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh theo lời mời của Ngoại trưởng Anh William Hague. Tháp tùng Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có Đại sứ Việt Nam tại Anh Vũ Quang Minh, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày hôm qua (14/4), theo chương trình, Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp với đại diện Mạng lưới những người bạn Anh của Việt Nam. Mạng lưới những người bạn Anh kết nối các tổ chức và cá nhân có quan tâm tới Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác Việt – Anh và tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và các thể chế của hai nước. Một trong những vai trò quan trong của Mạng lưới là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại – đẩu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh. (Ảnh: Vietnam+)

Trong cuộc gặp với đại diện Mạng lưới hữu nghị Anh – Việt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Mạng lưới trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng khẳng định, mặc dù mới được thành lập hơn 1 năm nhưng Mạng lưới đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại diện mạng lưới nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm và làm việc chính thức tại Anh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lần này. Hai bên cũng nhất trí tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai bên còn rất lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại – đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, an ninh, quốc phòng…

Hai bên cũng cho rằng, cơ hội thành công trong kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam ngày càng được mở rộng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh, lực lượng đóng góp 80% GDP của Anh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Anh do Mạng lưới hữu nghị Anh – Việt cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức. Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp đang hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới thị trường Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp như Prudential, Llyods, Dragon Capital, JP Morgan, Premier Oil, Jardine Matheson…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2010, quan hệ Việt – Anh đã phát triển rất mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, giao lưu nhân dân…

Anh hiện đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), kim ngạch thương mại tăng trưởng 15 đến 20%/năm, riêng năm 2013 vượt kế hoạch hai  bên đã đề ra, đạt 4 tỷ 200 triệu USD và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,8 tỷ USD.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, cùng quyết tâm đổi mới sâu sắc và hội nhập quốc tế toàn diện, Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp hoàn thiện kinh tế thị trường, các khuôn khổ pháp lý, chính sách… để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Anh yên tâm làm ăn lâu dài, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, các doanh nghiệp Anh có tiếng nói với Chính phủ Anh sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ đối với Việt Nam và tích cực thúc đẩy kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong năm 2014.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp, cố vấn kinh tế cấp cao của Thị trưởng Khu tài chính London và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao tầm quan trọng của thị trường Việt Nam. Với quy mô nền kinh tế 90 triệu dân và tốc độ tăng trưởng liên tục 7% trong nhiều năm, Việt Nam được coi là một trong 20 thị trường mới nổi tiềm năng nhất theo đánh giá của Cơ quan Thương mại Đầu tư Anh (UKTI).

Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, Việt Nam không chỉ là cửa ngõ quan trọng vào khu vực Đông Nam Á, mà còn là một hạt nhân tích cực trong khu vực phát triển kinh tế đầy năng động này. Phía Anh bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thành công chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, vượt qua những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới.

Sau Diễn đàn doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp và làm việc với gần 20 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Anh, trong đó có các doanh nghiệp như Earns & Young, AAK, HSBC, Harvey Nash, GSK, Arup… Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao đổi với các doanh nghiệp về các chính sách dài hạn, có tính chiến lược của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp bày tỏ quan tâm tới chính sách thu hút đầu tư tư nhân nước ngoài vào Việt Nam, những biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.

Trong chương trình làm việc ngày 14/4, Phó Thủ tướng cũng đã thăm và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Prudential, một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay. Phó Thủ tướng đánh giá cao thành công của Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam cũng như những đóng góp của Tập đoàn cho công tác từ thiện xã hội những năm vừa qua.  

Trong trao đổi, lãnh đạo Tập đoàn Prudential cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam và khẳng định thành công của tập đoàn Prudential sẽ tạo hiệu ứng thu hút các doanh nghiệp hàng đầu của Anh đầu tư kinh doanh hoạt động tại Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ quan tâm tới các dự án có tính chất dài hạn tại Việt Nam và chia sẻ chương trình mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đã đến đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ, tại Tòa nhà New Zealand, trên phố Hay market ở Thủ đô London. Tòa nhà New Zealand House từng là khách sạn Carlton, nơi Bác Hồ từng làm việc trong khoảng thời gian 1913 – 1917. Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đoàn cũng đã tham quan khu bếp, nơi Bác Hồ từng làm việc tại khách sạn Carlton.

Theo chương trình, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có buổi làm việc với Thị trưởng Khu Tài chính London, thăm và làm việc tại trụ sở Ngân hàng Standard Chartered./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn

VOV.VN - Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã đến chúc mừng hoặc gửi điện, hoa chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn

VOV.VN - Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã đến chúc mừng hoặc gửi điện, hoa chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Bí thư thành ủy Hà Nội đã tiếp các vị trong đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Bí thư thành ủy Hà Nội đã tiếp các vị trong đoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương

VOV.VN -Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính, phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương

VOV.VN -Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính, phòng chống tội phạm.

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới
Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về 8 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới.

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về 8 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới.