Phu nhân Tổng thống Hungary ấn tượng về chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ VN

VOV.VN -Nơi đây trưng bày những hình ảnh sống động, phong phú, phản ánh cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, hiện tại, trong cuộc sống thường ngày

 Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos và phu nhân Herczegh Anita có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 – 30/11/2014. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 28/11 tại Nhà khách Chính phủ, phu nhân Anita đã có buổi gặp và chuyện trò thân mật với Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và đại diện Ban Nữ công Bộ Ngoại giao.

Tại buổi gặp, trong không khí nồng ấm và gần gũi, hai bên đã cùng trao đổi về những kỷ niệm trong các chuyến thăm thời gian qua. Thay mặt các chị em phụ nữ Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cảm ơn và bày tỏ trân trọng đối với tình cảm mà cá nhân phu nhân Tổng thống và nhân dân Hungary dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Phu nhân Anita cảm ơn sự đón tiếp hữu nghị và nồng ấm của Việt Nam, cho biết đã tranh thủ tối đa thời gian ở Việt Nam để tìm hiểu về cuộc sống của người dân, nhất là vai trò của phụ nữ Việt Nam. Phu nhân Anita đặc biệt ấn tượng với chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nơi trưng bày những hình ảnh sống động, phong phú, phản ánh cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, hiện tại, trong cuộc sống thường ngày. Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary, do vậy cuộc gặp cũng là cơ hội để hai bên trao đổi về các hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa phụ nữ hai nước Việt Nam và Hungary trong thời gian tới.

Cũng tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga đã giới thiệu với phu nhân Anita những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam và cùng trò chuyện về những nét tương đồng và những nét riêng trong văn hóa ẩm thực của Hungary và Việt Nam. Phu nhân Anita bày tỏ ấn tượng với văn hóa ẩm thực của Việt Nam và mong sớm gặp lại Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga tại Budapest./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống CH Hunggary
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống CH Hunggary

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống CH Hunggary

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống CH Hunggary

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ.

Việt Nam luôn mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi với  Ethiopia
Việt Nam luôn mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi với Ethiopia

VOV.VN - Ngài Mekonnen mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, và quá trình mở cửa.

Việt Nam luôn mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi với  Ethiopia

Việt Nam luôn mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi với Ethiopia

VOV.VN - Ngài Mekonnen mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, và quá trình mở cửa.