Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội.

Hôm nay (6/3), Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự buổi Lễ.  

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội. Nhiều nữ cán bộ, chiến sỹ phụ nữ Tổng cục An ninh II đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, không những “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II

Đặc biệt, thông qua hoạt động công tác Hội, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương phụ nữ Tổng cục An ninh II xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác đã không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm tận tuỵ, sáng tạo, kiên cường lập công trên trận tuyến bảo vệ an ninh của Tổ quốc.

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Phụ nữ Tổng cục An ninh II học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc”… có 521 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục An ninh II được Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục tặng thưởng huân chương, bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm…

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao những kết quả, thành tích của Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II sẽ tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu
Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên.

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng
Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và biểu dương những thành công của Phụ nữ huyện Đan Phượng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

Phó Chủ tịch nước biểu dương phụ nữ huyện Đan Phượng

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và biểu dương những thành công của Phụ nữ huyện Đan Phượng trong thời gian qua.

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”
UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

VOV.VN -Sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong và thông qua các phương tiện truyền thông.

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

UNESCO phát động sáng kiến “Phụ nữ làm nên tin tức”

VOV.VN -Sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong và thông qua các phương tiện truyền thông.