Phú Yên cần quyết liệt, sâu sát trong giải phóng mặt bằng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Phú Yên quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác giải tỏa, đền bù và tái định cư.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng 18/9, tại TP Tuy Hòa, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

8 tháng vừa qua, tình hình, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh Phú Yên ổn định và phát triển. 

Tuy vậy, các chỉ tiêu đều đạt thấp so với kế hoạch, hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương.

Đáng chú ý, tỉnh Phú Yên mới thực hiện tái định cư cho 300 hộ trong tổng số 1.100 hộ dân trong diện giải tỏa, tái định cư của Dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe nhà đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô báo cáo phương án thi công
Hiện, Phú Yên và Bình Định là 2 địa phương vẫn chưa hoàn thành công tác giải tỏa, đền bù tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên duy trì phát triển các mặt kinh tế- xã hội, tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, Hầm đường bộ Đèo Cả….

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các ngành và địa phương phải quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác giải tỏa, đền bù và tái định cư của các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trước mắt, nhanh chóng giải ngân 159 tỷ đồng Trung ương vừa hỗ trợ để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và các đơn vị thi công.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra phương án bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Về dự án mở rộng Quốc lộ 1A, tỉnh đứng nhì nhưng nhì từ dưới lên. Các đồng chí có liên quan: Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Bí thư, Chủ tịch các huyện có dự án đi qua phải thấy trách nhiệm của mình".

Phó Thủ tướng cũng đồng ý tổ chức tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ cho một số địa bàn trên tinh thần vận dụng tối đa khung chính sách cần thiết đảm bảo người dân có cuộc sống tốt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm, kiểm tra tại Khu tái định cư Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam và Dự án lọc hóa dầu Vũng Rô, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 20 tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A
20 tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

VOV.VN - Đến nay, có 20/22 tỉnh cơ bản bàn giao 100% mặt bằng, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến vượt kế hoạch 12 tháng.

 20 tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

20 tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

VOV.VN - Đến nay, có 20/22 tỉnh cơ bản bàn giao 100% mặt bằng, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến vượt kế hoạch 12 tháng.

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm
Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

VOV.VN - Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố.

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

VOV.VN - Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố.

Phó Thủ tướng phê bình tiến độ giải phóng mặt bằng ở Bình Định
Phó Thủ tướng phê bình tiến độ giải phóng mặt bằng ở Bình Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tốc độ giải phóng mặt bằng triển khai chậm nhất nước, ảnh hưởng chung đến tiến độ của toàn dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Phó Thủ tướng phê bình tiến độ giải phóng mặt bằng ở Bình Định

Phó Thủ tướng phê bình tiến độ giải phóng mặt bằng ở Bình Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tốc độ giải phóng mặt bằng triển khai chậm nhất nước, ảnh hưởng chung đến tiến độ của toàn dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị
Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu di chuyển đường điện, hệ thống thông tin xong trước ngày 15/8, đường ống cấp nước xong trước ngày 30/8.

Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị

Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu di chuyển đường điện, hệ thống thông tin xong trước ngày 15/8, đường ống cấp nước xong trước ngày 30/8.