PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Khu tượng niệm Vua Lào

(VOV) - Công trình trị giá 2,1 triệu USD là quà tặng BIDV và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay (26/2), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban hợp tác phân ban Việt Nam Lào tham dự lễ khởi công Khu tưởng niệm nhà vua Xệt-tha-thi-lạt, vị vua có công lớn trong lịch sử quốc gia Lào.

Tham dự lễ khởi công, đại diện phía Lào có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Choumali Saignason; Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng  Somsavat Lengsavat, đại diện Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cùng lãnh đạo và bà con nhân dân tỉnh Attapeu.

Công trình được xây dựng tại huyện Xay-xệt-thả, tỉnh Attapeu, có tổng diện tích 19.000 m2, với số vốn là 2,1 triệu USD, là quà tặng của Ngân hàng và Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Nhà vua Xệt-thả-thi-lạt là vị vua anh minh và tài ba trong lịch sử dân tộc Lào thời kỳ Triệu Voi hùng mạnh vào khoảng thế kỷ 14. Ngoài ra, ông còn là người có công trong việc khuyến khích và phổ biến sử dụng bộ chữ Lào hiện nay cũng như quyết định dời kinh đô từ Luangprabang về Vientiane”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam

(VOV) - Đảng, Nhà nước Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ đầu tư tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam

(VOV) - Đảng, Nhà nước Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ đầu tư tại Lào.