PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

VOV.VN -Các đại biểu đề ra định hướng, lộ trình để công tác giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Sáng 27/2, tại Hà Nội diễn ra hội nghị triển khai công tác của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế nhất là về đội ngũ giáo viên, giảng viên, giáo trình giảng dạy; cơ sở vật chất, mô hình tổ chức hoạt động của các trung tâm giáo dục quốc phòng hiện nay. Từ đó đưa ra những định hướng cụ thể về lộ trình, phương hướng nâng cấp, hoàn thiện từng bước để công tác giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Ảnh: VGP

Nhiều đại biểu đã chia sẻ ý kiến về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, phối hợp, sử dụng các trường quân sự tỉnh, quân khu, trường sỹ quan trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh; mở rộng các đối tượng bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh trong doanh nghiệp, nhà trường; đa dạng hóa các mô hình giáo dục quốc phòng an ninh; cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên là sỹ quan quân đội biệt phái sang ngành giáo dục…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tich Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương đề nghị, trong năm nay Hội đồng cần tiếp tục quán triệt chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng an ninh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Bây giờ chúng ta phải tăng cường giáo dục theo hướng cập nhật các kiến thức khoa học, công nghệ mới và những xu thế mới liên quan đến quốc phòng, an ninh. Việc phổ cập kiến thức quốc phòng và an ninh trong cộng đồng từ nhỏ đến lớn gắn với việc rèn luyện làm người, gắn với việc đào tạo chuyên ngành. Trong việc này, các đồng chí ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan truyền thông làm rất tốt. Điều này có thể thấy qua các chuyên mục truyền hình, đài phát thanh. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm mạnh hơn nữa nhất là phải từ các lứa tuổi từ rất nhỏ".

Phó Thủ tướng lưu ý các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành liên quan hoàn thành soạn thảo các quyết định của Thủ tướng, thông tư liên tịch đảm bảo đúng tinh thần của Luật, đúng tiến độ, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm giáo dục quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trên cả nước để đạt mục tiêu đến năm 2013 có từ 60% đến 70% sinh viên học tập trung theo môi trường quân sự tại trung tâm.

Về quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, Phó Thủ tướng giao cơ quan thường trực Hội đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam–Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Việt Nam–Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng đã tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5.

Việt Nam–Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam–Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng đã tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5.

Việt Nam, Lào, Campuchia hợp tác đảm bảo an ninh quốc phòng
Việt Nam, Lào, Campuchia hợp tác đảm bảo an ninh quốc phòng

(VOV) - Ba nước nhất trí chia sẻ những kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Việt Nam, Lào, Campuchia hợp tác đảm bảo an ninh quốc phòng

Việt Nam, Lào, Campuchia hợp tác đảm bảo an ninh quốc phòng

(VOV) - Ba nước nhất trí chia sẻ những kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng
Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Trong thời gian tới, Quân khu 3 cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.  

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Quân khu 3 thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng

Trong thời gian tới, Quân khu 3 cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.  

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013
Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đã mở được 34 cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại các nước, đã có 45 nước

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đã mở được 34 cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại các nước, đã có 45 nước