Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Quân đoàn 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng nay (17/5), tại tỉnh Bắc Giang, Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (17/5/1974 - 17/5/2014)  và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Tư lệnh Quân  đoàn 2 nhấn mạnh: Cách đây 40 năm, tại chiến khu Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị, Quân đoàn 2 được thành lập, là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược đầu tiên của quân đội ta.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân đoàn 2

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân đoàn đã tham gia và giành thắng lợi trong các chiến dịch: Tây Nguyên, Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng... Với khí thế "một ngày bằng 20 năm”, chỉ trong 18 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn vượt chặng đường gần 1.000 km, xuyên qua 11 tỉnh, 18 thị xã, thị trấn; tổ chức chiến đấu thắng lợi ba trận đánh hiệp đồng binh chủng, đập tan tuyến phòng thủ từ xa của địch, giải phóng 6 tỉnh duyên hải.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với tư tưởng chỉ đạo "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”, Quân đoàn lần lượt tiêu diệt và làm chủ các căn cứ của địch. Đội hình xe tăng kết hợp bộ binh của Quân đoàn tiến công húc đổ cánh cổng sắt, đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các chính quyền ngụy Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện.

Với phương châm, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Quân đoàn 2 đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó năm 2012 hoàn thành xuất sắc đợt diễn tập thực nghiệm do Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Với những thành tích và chiến công đạt được, Quân đoàn 2 vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Anh hùng lực lượng trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh… 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; coi trọng huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng lý luận nghệ thuật chiến dịch, chiến lược, công tác tham mưu, tác chiến cho chỉ huy, cơ quan các cấp gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai chiến đấu linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh trao tặng  Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân đoàn 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên