Quân đội Việt Nam hợp tác quốc tế ứng phó thiên tai

(VOV) -Thông qua diễn tập để thể hiện vai trò, vị thế và trách nhiệm của ta đối với cộng đồng quốc tế cũng như khu vực.

Lực lượng tham gia diễn tập của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lên đường tham gia Diễn tập Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa kết hợp quân y (HADR và MM) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Brunei. Dự kiến cuộc diễn tập chính thức diễn ra từ ngày 17 đến 20/6. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử ASEAN và lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+, với nhiều trang thiết bị, phương tiện hiện đại, chuyên dụng... Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ- Cứu nạn , Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về cuộc diên tập này.

PV: Những yêu cầu gì được đặt ra đối với lực lượng tham gia diễn tập của quân đội các nước, cũng như của Việt Nam, thưa ông?

Đại tá Phạm Văn Tỵ: Chúng ta tham gia cuộc diễn tập cùng với Trung Quốc đồng chủ trì về diễn tập hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Chúng ta tham gia diễn tập ở 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm điều hành, tức là chỉ huy sở trung tâm điều hành, toàn bộ cuộc diễn tập. Thứ hai là tham gia diễn tập thực binh, thứ 3 là tham gia đánh giá nhanh. Thông qua diễn tập để thể hiện vai trò, vị thế và trách nhiệm của ta đối với cộng đồng quốc tế cũng như khu vực.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị cục cứu hộ cứu nạn tuyển chọn các đồng chí cán bộ đi tham dự cuộc diễn tập thực binh này có phẩm chất, năng lực chính trị tốt, trình độ chuyên môn giỏi, ngoại ngữ tốt; được huấn luyện, rèn luyện chặt chẽ; hợp luyện, diễn tập thuần thục theo phương án ta đã chuẩn bị sát với kịch bản của Brunei đưa ra.

PV: Thưa ông, công tác chuẩn bị của đoàn Việt Nam đã được huấn luyện và bảo đảm trang thiết bị như thế nào?

Đại tá Phạm Văn Tỵ: Chúng ta tham gia xử lý 2 nội dung: Ứng phó sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ quân y mức 1.

Theo kịch bản của nước chủ nhà Brunei đưa ra có 1 trận siêu bão gây thảm họa lớn, vượt quá khả năng ứng phó và đề nghị cộng đồng quốc tế trợ giúp, tình huống giả định là như thế. Lực lượng của ta chuẩn bị 1 đội tìm kiếm cứu nạn của quân đội gồm 2 phân đội: phân đội công binh ứng phó sự cố sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn và phân đội quân y để hỗ trợ y tế.

Chúng ta kết hợp giữa tìm kiếm cứu nạn, cứu người do sập đổ công trình kết hợp với y tế để chăm sóc và cứu chữa cho người bị nạn trong đống đổ nát để cứu sinh mạng kịp thời. Đây là 1 nội dung Việt Nam đưa ra đầu tiên thì được rất nhiều nước ủng hộ về tình huống và kịch bản, sau đó có 7 nước tham gia cùng với kịch bản diễn tập của Việt Nam về nội dung này, tức là gắn giữa tìm kiếm cứu nạn với hoạt động y tế để chăm sóc và cấp cứu người bị nạn này.

PV: Qua cuộc diễn tập, chúng ta có thể học hỏi được những kinh nghiệm gì để vận dụng trong các cuộc diễn tập tương tự tổ chức tại Việt Nam, cũng như khi tham gia các hoạt động quốc tế sau này, thưa ông?

 Đại tá Phạm Văn Tỵ: Ngoài hoạt động diễn tập, chúng ta sẽ tích cực tham gia trao đổi, mạn đàm cùng với đại biểu, quân đội các nước, trên cơ sở đó chúng ta rút ra kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành với vai trò của quân đội trong việc ứng phó thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, chúng ta còn trao đổi thêm những thông tin, kinh nghiệm trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa kể cả việc khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại, ứng phó các sự cố khác mà tương lai nó sẽ xảy ra do sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tác động của thiên nhiên.

Chúng ta đặt ra 1 vấn đề là trách nhiệm cao tham gia đầy đủ trong cộng đồng quốc tế, khu vực. Đặc biệt với, quân đội ta có trách nhiệm đóng góp trong quân đội các nước ASEAN mở rộng, gồm quân đội của 10 nước ASEAN và 8 nước khác ở châu Á, châu Âu và các nước trên thế giới.

PV: Cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của 18 quốc gia , vậy dịp này đoàn Việt Nam sẽ trao đổi với các nước trong khu vực về cách thức  phối hợp việc đồng tìm kiếm cứu nạn trên biển, thưa ông?

Đại tá Phạm Văn Tỵ: Các nước cũng sẽ trao đổi với nhau về tìm kiếm cứu nạn ở trên biển, để làm sao các nước có nhiều hoạt động phối hợp cùng với nhau trong việc tìm kiếm cứu nạn trên biển; kể cả ngư dân, tàu thuyền của chúng ta bị nạn ở vùng biển của các nước. Ngược lại thì chúng ta cũng sẽ trao đổi, thống nhất một số phương pháp, cách thức để phối hợp việc đồng tìm kiếm cứu nạn trên biển cho nhanh nhất, hiệu quả, chất lượng tốt nhất với mục đích cứu được người và tài sản cho ngư dân hoạt động trên biển cũng như các phương tiện khác.

Thông qua những hoạt động này để  chúng ta cùng các nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu nhau hơn trong việc hợp tác, phát huy hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn ở trên biển không phải chỉ ở 1 quốc gia mà còn ở các quốc gia khác. Để trên cơ sở đấy, nhằm mục đích bảo đảm cứu tính mạng của con người khi bị tai nạn sự cố trên vùng biển của mỗi nước cũng như ở nước khác.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu hộ nhiều tàu cá bị nạn
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu hộ nhiều tàu cá bị nạn

(VOV) -Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, biển động mạnh, ảnh hưởng đến các tàu cá đang hoạt động trên biển và cần sự trợ giúp.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu hộ nhiều tàu cá bị nạn

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu hộ nhiều tàu cá bị nạn

(VOV) -Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, biển động mạnh, ảnh hưởng đến các tàu cá đang hoạt động trên biển và cần sự trợ giúp.

Hình ảnh cứu hộ thành công 5 thuyền viên tàu Malaysia
Hình ảnh cứu hộ thành công 5 thuyền viên tàu Malaysia

(VOV) - 5 thuyền viên trên chiếc tàu của Malaysia gặp nạn được cứu hộ và đều khỏe mạnh.

Hình ảnh cứu hộ thành công 5 thuyền viên tàu Malaysia

Hình ảnh cứu hộ thành công 5 thuyền viên tàu Malaysia

(VOV) - 5 thuyền viên trên chiếc tàu của Malaysia gặp nạn được cứu hộ và đều khỏe mạnh.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Khu kinh tế Dung Quất
Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Khu kinh tế Dung Quất

(VOV) - Xe bồn đang nạp khí hóa lỏng thì bất ngờ phát hỏa, đe dọa lan rộng sang các Kho chứa khí hóa lỏng và Cảng xuất sản phẩm.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Khu kinh tế Dung Quất

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Khu kinh tế Dung Quất

(VOV) - Xe bồn đang nạp khí hóa lỏng thì bất ngờ phát hỏa, đe dọa lan rộng sang các Kho chứa khí hóa lỏng và Cảng xuất sản phẩm.

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ
TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.