Quan hệ hợp tác Việt Nam- Na Uy có bước phát triển tích cực

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp mặt các các doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy nhằm tăng cường hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước.    

Tại cuộc gặp gỡ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc Đại sứ quán Việt Nam chính thức mở lại tại Vương quốc Na Uy tháng 12 năm ngoái, sau 17 năm gián đoạn là một tín hiệu đáng mừng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Đối với những lĩnh vực mà Na Uy quan tâm, Phó Thủ tướng cho rằng, hai bên hoàn toàn có khả năng hợp tác. Chẳng hạn, trong lĩnh vực điện năng, Việt Nam đang có lộ trình là sẽ đưa ra thị trường cạnh tranh, bởi hiện tại, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) mới chỉ chiếm 58% toàn hệ thống. Tới đây thị phần của EVN sẽ tiếp tục giảm, do lượng vốn đầu tư của EVN không thể đảm nhận lượng điện quá lớn như hiện nay.

Do vậy, thời gian tới, Việt Nam mong muốn Na Uy tham gia vào sự phát triển kinh tế của của Việt Nam và thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Na Uy đầu tư kinh doanh và ổn định lâu dài trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử cùng có lợi, nhất là trong lĩnh vực hợp tác các thế mạnh của Na Uy.

Theo Phó Thủ tướng, một tín hiệu tích cực nữa đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước là việc Việt Nam và Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu khả thi tiến tới thiết lập một Khu vực mậu dịch tự do giữa hai bên, mở ra cơ hội to lớn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy đang có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm Na Uy tháng 6/2008 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hai bên đã nhất trí cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Năm 2009, thương mại hai chiều đạt khoảng 120 triệu USD và vốn đầu tư trực tiếp của Na Uy vào Việt Nam khoảng 32 triệu USD./.                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên