Quan hệ hợp tác Việt Nam - UAE có bước phát triển vượt bậc

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là một trong những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngày 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Gala Dinner Việt Nam - UAE.

Tham dự Gala Dinner có lãnh đạo các Bộ, ngành của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, các đại sứ và hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực của hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn UAE. Ảnh: Lê Sơn
Phát biểu tại Gala Dinner, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất trong thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là một trong những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi.

Phó Thủ tướng mong muốn thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước và sự kiện “Những ngày Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ”, doanh nghiệp hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động tìm hiểu để nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Nhấn mạnh hai nước Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã xây dựng được sự tin cậy về chính trị và có những thế mạnh bổ sung cho nhau để cùng phát triển, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó sự đóng góp của các doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cố vấn cấp cao Văn phòng Tony Blair tại UAE. Ảnh: Lê Sơn
Bên lề Gala Dinner, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Cố vấn cao cấp của Văn phòng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất để trao đổi về kết quả hợp tác giữa chính phủ Việt Nam với Văn phòng Tony Blair thời gian qua và phương hướng hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đại diện Văn phòng Tony Blair khẳng định sẽ làm cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, phát huy thế mạnh của Văn phòng tại địa bàn cũng như ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành thời gian tiếp Giám đốc Điều hành Tập đoàn AVI của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - một doanh nghiệp đang tích cực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao.