Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới

VOV.VN - Trong bối cảnh mới, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ cần toàn diện hơn, bao gồm hợp tác trên mọi phương diện.

Trong lịch sử, Ấn Độ và Việt Nam luôn hỗ trợ nhau trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ càng thể hiện rõ tình bạn tin cậy, tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo và nhân dân hai nước dành cho nhau. Từ quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ hai nước đã phát triển thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hai nước cần tăng cường kết nối để quan hệ hợp tác đạt những kết quả tốt đẹp hơn, hướng tới nâng quan hệ “Đối tác chiến lược” lên quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007 đến nay, quan hệ hợp tác Ấn Độ-Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, kinh tế-thương mại. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới ở mức xấp xỉ 7 tỷ  USD, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách đối ngoại, chuyển chính sách “hướng Đông” thành chính sách “Hành động phía Đông” sẽ tạo bối cảnh thuận lợi cho Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác hơn nữa.

“Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là nhân tố quan trọng chúng ta cần phải thúc đẩy, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ đang trỗi dậy với thành tựu lớn lao và thực lực của họ được tăng cường và hiện nay Việt Nam phải tăng cường mọi mặt với Ấn Độ. Hiện nay các lĩnh vực hợp tác 2 nước đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sự tin cậy chính trị 2 nước. Nhưng chúng ta cùng đẩy mạnh các lĩnh vực khác để làm cho mối quan hệ này phát triển toàn diện hơn”, PGS.TS Nguyễn Tất Giáp phân tích thêm.

Nhìn vào thực trạng hợp tác hiện nay giữa hai nước, cũng cần thừa nhận rằng, kết quả hợp tác song phương trong một số lĩnh vực trụ cột còn ở mức thấp so với kỳ vọng. Cần thúc đẩy hợp tác tích cực hơn nữa trên nhiều mặt, theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất. Ông Tôn Sinh Thành, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng, bối cảnh mới cần nhìn nhận mối quan hệ Việt Nam- Ấn Độ một cách đầy đủ với sự gắn kết chặt chẽ các lợi ích chiến lược với các lợi ích kinh tế để đảm bảo lợi ích tổng thể, lâu dài của hai nước. Đồng thời, cần làm cho mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa, không chỉ về chính trị, an ninh, quốc phòng mà còn cả về kinh tế và các lĩnh vực khác, nhằm khai thác sức mạnh toàn diện của nhau.

“Trước hết cả hai bên đều cần tích cực hơn trong việc hiểu biết lẫn nhau, quảng bá, tuyên truyền, chia sẻ thông tin, đặc biệt là những thông tin cập nhật về tình hình mỗi nước, các cơ hội trao đổi hợp tác, đầu tư kinh doanh, du lịch, văn hóa, tâm linh…Từ đó thực sự coi Ấn Độ là đối tác quan trọng của Việt Nam và chủ động hơn trong khai thác tiềm năng với Ấn Độ", Đại sứ Tôn Sinh Thành nêu rõ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam cần tích cực và chủ động hợp tác hơn nữa với Ấn Độ về khoa học công nghệ, nhằm tranh thủ những thành tựu to lớn mà Ấn Độ đã đạt được trong nhiều lĩnh vực, như công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, hạt nhân, y học, công nghệ sinh học… Đồng thời, cần tăng cường hợp tác văn hóa và giáo dục, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác nhiều mặt của hai nước là nền tảng vững chắc để Việt Nam - Ấn Độ vững bước tiến tới tương lai. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong tương lai còn rất lớn bởi càng ngày Việt Nam và Ấn Độ càng nhận thức rõ ràng hai nước còn nhiều lợi ích chiến lược chung trong việc duy trì khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định, hòa bình, phát triển".

Trong bối cảnh mới, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cần toàn diện hơn, bao gồm hợp tác trên mọi phương diện, hợp tác sâu rộng về kinh tế, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục - đào tạo… Mối quan hệ đối tác này sẽ đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự ổn định và phát triển ở khu vực, đem lại nhiều lợi ích cho cả Việt Nam và Ấn Độ./.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 3/9/2016.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ thúc đẩy củng cố quan hệ ASEAN - Ấn Độ
Việt Nam sẽ thúc đẩy củng cố quan hệ ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN -Tại cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 18, đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ thúc đẩy những nỗ lực củng cố mối quan hệ này

Việt Nam sẽ thúc đẩy củng cố quan hệ ASEAN - Ấn Độ

Việt Nam sẽ thúc đẩy củng cố quan hệ ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN -Tại cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 18, đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ thúc đẩy những nỗ lực củng cố mối quan hệ này

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ
Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Việt Nam tham gia diễn tập gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ
Việt Nam tham gia diễn tập gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ

VOV.VN - Các tình huống diễn tập gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Ấn Độ được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam tham gia diễn tập gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ

Việt Nam tham gia diễn tập gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ

VOV.VN - Các tình huống diễn tập gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Ấn Độ được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm góp phần quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm góp phần quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai nước.

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ
Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Sáng 24/2, hội thảo “Biển Đông: Những tác động về an ninh và kinh tế” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ấn Độ (IIC) ở thủ đô New Delhi. 

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Việt Nam tham gia hội thảo về Biển Đông tại Ấn Độ

Sáng 24/2, hội thảo “Biển Đông: Những tác động về an ninh và kinh tế” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ấn Độ (IIC) ở thủ đô New Delhi. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Harish Parvathaneni nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Harish Parvathaneni nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.

Chủ tịch nước mong Ấn Độ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam
Chủ tịch nước mong Ấn Độ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Preeti Saran, đại sứ Ấn Độ tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước mong Ấn Độ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Chủ tịch nước mong Ấn Độ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Preeti Saran, đại sứ Ấn Độ tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.