Quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển tốt đẹp

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Đức phát triển thương mại và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Chiều nay (30/3), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài Gerhard Schroeder, nguyên Thủ tướng Đức đang làm việc tại Việt Nam. Thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng được gặp lại ngài Gerhard Schroeder.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam và Đức đang phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2008 đạt trên 3 tỷ USD. Trường đại học Việt Đức đã bắt đầu đi vào hoạt động là biểu hiện sinh động trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: tiềm năng hợp tác phát triển thương mại và đầu tư giữa hai nước còn rất lớn. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Đức.

Thủ tướng mong muốn phía Đức thúc đẩy nhanh các dự án hợp tác giữa hai nước như dự án tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà Quốc hội…

Nguyên Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Trước hết là trong năm 2010 được lấy là năm Việt Nam tại Đức và năm Đức tại Việt Nam, ngài Gerhard Schroeder sẽ cùng phái đoàn kinh tế Đức sang Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên