Quân khu 2 tổ chức Hội nghị quân chính

(VOV) -Quân khu 2 đề ra mục tiêu trong năm 2013 là tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2012, Quân khu 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiều mặt công tác.

Nổi bật là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kịp thời, hiệu quả; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu từng bước được nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ được tăng cường.

Quân khu cũng phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở, mối quan hệ giữa quốc phòng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 của Quân khu là: Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, duy trì kỉ luật nghiêm minh, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên