Quảng Ngãi chú trọng phát triền kinh tế biển

“Khu kinh tế Dung Quất là động lực phát triển kinh tế không chỉ của Quảng Ngãi  mà của cả vùng miền Trung Tây Nguyên và cả nước”.  

Sáng 11/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 tại Quảng Ngãi; Đồng thời kiến nghị với Trung ương một số vấn đề  từ thực tiễn, để đưa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Quảng Ngãi là một trong những tỉnh ở khu vực miền Trung có lợi thế về phát triển kinh tế biển, nhất là ở đảo Lý Sơn. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển kinh tế biển đảo gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển Đông, biển đảo đến các tầng lớp nhân dân. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung mọi nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt ở các huyện miền núi. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, tạo điều kiện để các nhà đầu tư vào Quảng Ngãi trên lĩnh vực thương mại- du lịch, dịch vụ, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quảng Ngãi có Khu kinh tế Dung Quất là động lực phát triển kinh tế không chỉ của tỉnh mà của cả vùng miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “ Quảng Ngãi cần chú trọng phát triển bền vững, phát triển kinh tế đi liền với an sinh xã hội, nhất là quan tâm giải quyết việc làm. Chú trọng quốc phòng an ninh nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên