Quảng Ninh cần tiếp tục nghiên cứu các mô hình đổi mới

VOV.VN - Năm 2013, lần đầu tiên Quảng Ninh lọt vào tốp 4 cả nước về năng lực cạnh tranh

Chiều 24/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển theo lĩnh vực công nghiệp thế mạnh, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ mới, công nghiệp sạch và công nghiệp hỗ trợ. Xác định rõ đẩy mạnh các ngành dịch vụ, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển từ nâu sang xanh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đó, GDP tăng 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD. Cũng trong năm 2013, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đã lọt vào top 4 của cả nước, đây là một kết quả khích lệ sau nhiều năm đổi mới về điều hành kinh tế của địa phương.

Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả tốt, trong đó thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên và nhân dân tham gia thi đua phấn đấu, khắc phục khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều nội dung mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Những kết quả này đang góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội của địa phương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác quốc phòng an ninh trật tự xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được, trong đó đề cao chủ đề của năm mà tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp” mà bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đang thành công trong việc huy động nguồn lực trong dân để tham gia vào phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo ra nhiều đột phá, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu trong thể chế, chính sách để thu hút được sự đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời rút kinh nghiệm và có cơ chế thông thoáng để phát huy sức mạnh từ trong dân.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Chúng ta phải huy động được sức dân vì đây cũng là bài học trong thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cần tổng kết những mô hình hay, thậm chí có những mô hình khác biệt với chỉ đạo của Trung ương mà tỉnh sáng tạo được dựa trên nền của chủ trương, nghị quyết. Tôi đề nghị tỉnh ta tiếp tục đổi mới, nghiên cứu thành công các mô hình về đổi mới”.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và làm việc tại huyện Ba Chẽ và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, sự đồng lòng chung tay của người dân là động lực quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới thành công.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, sự đồng lòng chung tay của người dân là động lực quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới thành công.

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam
Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cơ quan tư pháp tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cơ quan tư pháp tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự

Belarus coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu
Belarus coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Belarus khẳng định Belarus luôn coi Việt Nam là nước có uy thế tại khu vực châu Á.

Belarus coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu

Belarus coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Belarus khẳng định Belarus luôn coi Việt Nam là nước có uy thế tại khu vực châu Á.

Việt Nam phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững
Việt Nam phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững

VOV.VN -Đánh giá của UNDP cho thấy, Việt Nam nằm trong số 40 nước đang phát triển đạt tiến bộ vượt dự kiến về phát triển con người

Việt Nam phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững

Việt Nam phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững

VOV.VN -Đánh giá của UNDP cho thấy, Việt Nam nằm trong số 40 nước đang phát triển đạt tiến bộ vượt dự kiến về phát triển con người

Đánh giá đề án thí điểm tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đánh giá đề án thí điểm tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu tiên triển khai đề án này và đạt kết quả khá tốt với nguồn cán bộ chất lượng cao

Đánh giá đề án thí điểm tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đánh giá đề án thí điểm tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu tiên triển khai đề án này và đạt kết quả khá tốt với nguồn cán bộ chất lượng cao

Quốc hội Việt Nam - Camphuchia trao đổi kinh nghiệm
Quốc hội Việt Nam - Camphuchia trao đổi kinh nghiệm

VOV.VN -Hai Uỷ ban cùng quan tâm trao đổi một số vấn đề về chính sách lao động việc làm, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới

Quốc hội Việt Nam - Camphuchia trao đổi kinh nghiệm

Quốc hội Việt Nam - Camphuchia trao đổi kinh nghiệm

VOV.VN -Hai Uỷ ban cùng quan tâm trao đổi một số vấn đề về chính sách lao động việc làm, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo
41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

VOV.VN - Sẽ kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo.

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

41 tỉnh, thành đã có báo cáo về kết quả giám sát giảm nghèo

VOV.VN - Sẽ kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus

VOV.VN -Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cho rằng, hai bên cần khai thác tối đa tiềm năng để tăng kim ngạch thương mại

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus

VOV.VN -Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cho rằng, hai bên cần khai thác tối đa tiềm năng để tăng kim ngạch thương mại

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân
Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

Tối nay, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị An ninh hạt nhân

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình