Quảng Ninh tập trung quyết liệt hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp tham dự lễ khởi công dự án đường cao tốc nối thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với cầu Bạch Đằng (Hải Phòng), chiều nay (13/9) tại thành phố Hạ Long, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện quan trọng, xác lập các cơ sở định hướng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh chuyển đổi phương thức phát triển nhanh, bền vững theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế  và là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và sự tham gia trực tiếp của các đơn vị tư vấn quy hoạch nước ngoài hàng đầu thế giới, tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố 7 quy hoạch chiến lược. Trong đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh là quy hoạch gốc, tạo cơ sở, nền tảng, đề dẫn cho các quy hoạch khác như quy hoạch: xây dựng Vùng, phát triển du lịch, môi trường, sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011-2015); phát triển khoa học và công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Theo đánh giá tại hội nghị, các quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh thể hiện tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, tiếp cận phương thức phát triển mới từ  ”nâu” sang ”xanh”, kết hợp hài hòa giữa cấu trúc truyền thống và kinh nghiệm quốc tế, có tính đến yếu tố liên tục và kế thừa, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững...vvv.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới sáng tạo đã đạt được nhiều kết quả kinh tế xã hội khá toàn diện trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế mà tỉnh Quảng Ninh cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục mà trước hết là sự phát triển của Quảng Ninh trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cả về du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, nông lâm, thủy sản, cả tiềm năng lợi thế về kinh tế, dịch vụ biên giới; phát triển của Quảng Ninh vẫn chưa thực sự vững chắc và bền vững.

Thủ tướng phân tích rõ: “Bây giờ Quảng Ninh có cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn tới 40% nhưng chỉ làm ra 6% tổng GDP, chênh lệch này chắc chắn không bền vững. Thứ hai năng suất lao động còn thấp. Quảng Ninh có công nghiệp lớn nhất cả nước là than nhưng năng suất lao động lại thấp ở khu vực và thế giới. Đã năng suất lao động thấp thì không thể cạnh tranh tốt, hiệu quả và là yếu tố nói lên sự phát triển chưa bền vững. Cái thứ 3 là môi trường. Khai thác than để phát triển là đúng rồi nhưng phủ xanh lại, tái tạo lại để phát triển bền vững như các đồng chí nói từ ”nâu” sang ”xanh” còn gian nan lắm...”.

Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế, tồn tại mà tỉnh Quảng Ninh cần tập trung khắc phục, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ chung nhất là bằng tất cả các giải pháp, nỗ lực đưa Quảng Ninh kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, hiệu quả cao hơn và bền vững hơn, đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn.

Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều việc. Hôm nay tôi đánh giá cao, hoan nghênh các đồng chí bắt đầu từ khâu xây dựng quy hoạch theo tư duy mới, cũng chính là để khai thác tiềm năng, lợi thế tốt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, khai thác than hiệu quả hơn, sạch hơn, bền vững hơn; phát triển du lịch tốt hơn, dịch vụ phải mạnh hơn nữa, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng nông lâm thủy sản…Quy hoạch này tôi rất hoan nghênh nhưng đây mới là kết quả bước đầu, các đồng chí hết sức tích cực mời các nhà tư vấn hàng đầu thế giới thực hện. Vấn đề trước mắt chúng ta là phải quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, để quy hoạch trên giấy trở thành hiện thực để phát triển nhanh hơn, hiệu quả cao hơn, bền vững hơn cả một quá trình nỗ lực gắn liền với tạo môi trường đầu tư kinh doanh bằng cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuận lợi để huy động các nguồn lực, đưa các dự án cụ thể vào hiện thực hóa quy hoạch này…”.

Với tinh thần liên tục, quyết liệt và đồng bộ để hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tập trung cải cách mạnh mẽ các cơ chế, thủ tục hành chính để Quảng Ninh có môi trường đầu tư, kinh doanh không thua kém bất cứ địa phương nào ở trong nước cũng như ở các nước trong khu vực. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiến trình phát triển của địa phương, đồng thời phải sớm chuyển dịch nhanh 40% cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, vừa góp phần tăng cao giá trị sản xuất, vừa nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động...

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phát huy quyền dân chủ của người dân gắn với đảm bảo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị trên tinh thần hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của đất nước…

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh và nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư nhiều dự án trong các lĩnh vực du lịch, điện năng, y tế với số vốn đăng ký lên tới gần 90.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao Giấy Chứng nhận đầu tư cho 5 dự án trong lĩnh vực dệt may, khách sạn, giải trí, du lịch và thủy sản với số vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân
Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ… phối hợp chặt chẽ để việc tiếp công dân đạt hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ… phối hợp chặt chẽ để việc tiếp công dân đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Quảng Ninh là tỉnh đi đầu, có nhiều sáng tạo trong công tác cải cách hành chính so với các địa phương khác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Quảng Ninh là tỉnh đi đầu, có nhiều sáng tạo trong công tác cải cách hành chính so với các địa phương khác.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đề án xây dựng mô hình trung tâm hành chính công của Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đề án xây dựng mô hình trung tâm hành chính công của Quảng Ninh. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc
Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

VOV.VN - Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ số 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

VOV.VN - Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ số 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng
Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

VOV.VN - Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

VOV.VN - Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác.

Một công nhân tử vong do ngạt khí độc trong hầm lò ở Quảng Ninh
Một công nhân tử vong do ngạt khí độc trong hầm lò ở Quảng Ninh

Trong quá trình khai thác than, anh Tạo đã đi lạc vào một đường lò đã bỏ không từ lâu dẫn đến bị ngạt khí độc, tử vong.

Một công nhân tử vong do ngạt khí độc trong hầm lò ở Quảng Ninh

Một công nhân tử vong do ngạt khí độc trong hầm lò ở Quảng Ninh

Trong quá trình khai thác than, anh Tạo đã đi lạc vào một đường lò đã bỏ không từ lâu dẫn đến bị ngạt khí độc, tử vong.