Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ theo nhóm vấn đề

Phiên chất vấn tổ chức theo hướng gom các nhóm vấn đề để các đại biểu tập trung, tránh dàn trải nội dung, để việc chất vấn đúng người đúng việc.

Theo chương trình làm việc, từ sáng 13/6 đến hết sáng 15/6 sẽ diễn ra các phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13.

Trước phiên chất vấn đầu tiên, Quốc hội sẽ nghe Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội thứ 2.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngay từ đầu kỳ họp, nhiều chất vấn bằng văn bản đã được đại biểu gửi đến Thủ tướng và một số thành viên khác của Chính phủ.

Theo tổng hợp của đoàn thư ký, tới thời điểm này, có hơn 100 câu hỏi, gửi chung cho tất cả các thành viên Chính phủ. Các Bộ trưởng, trưởng ngành, các Phó Thủ tướng và Thủ tướng trả lời trực tiếp bằng văn bản gửi tới các đại biểu có câu hỏi chất vấn.

Phiên chất vấn tổ chức theo hướng gom các nhóm vấn đề để các đại biểu tập trung, tránh dàn trải nội dung, để việc chất vấn đúng người đúng việc. Thời gian nêu câu hỏi gói trong 2 phút, hỏi ngắn gọn, trực tiếp, không khai thác thông tin… để dành thời gian cho việc trả lời, làm rõ vấn đề.

Ngoài ra, việc tổ chức chất vấn theo nhóm vấn đề để thuận lợi cho việc ra Nghị quyết về chất vấn.

Trước đó, Đoàn thư ký đã lấy ý kiến công khai dân chủ về nhóm vấn đề chất vấn và  chọn 7 Bộ trưởng để đại biểu chọn. Kết quả xin ý kiến, đại biểu bỏ phiếu chọn 4 bộ trưởng: Bộ trưởng TN - MT Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng , Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia trả lời chất vấn.

Nằm trong danh sách dự kiến, song Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng không nằm trong số 4 Bộ trưởng đăng đàn tuần này trước Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên