Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Chiều 6/11, tại Nhà Quốc hội, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Trọng Đức)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội tham dự buổi lễ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến hết ngày 5/11, đã có 19 người mất tích, 1.358 nhà bị sập đổ, gần 1.300 tàu đánh cá bị chìm, hư hỏng… Hiện vẫn còn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở trũng thấp tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kom Tum…

Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Trọng Đức)
Trước những mất mát, đau thương mà đồng bào các tỉnh khu vực Trung bộ và Tây Nguyên phải gánh chịu; để chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra; phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiệt hại.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng các thành viên Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Trọng Đức)
Phát biểu tại buổi quyên góp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị tất cả các đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng, đóng góp. Mức quyên góp của các cán bộ, công chức là 1 ngày lương trở lên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12
Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão số 12

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão số 12