Quốc hội thảo luận dự Luật Dự trữ quốc gia

Về dự án Luật dự trữ quốc gia, theo đánh giá của các đại biểu, so với Pháp lệnh hiện hành, dự luật đã cụ thể hóa, bổ sung nhiều nội dung.

Quốc hội họp phiên toà thể tại hội trường. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Buổi chiều,các đại biểu thảo luận về Dự án Luật Dự trữ quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Về dự án Luật Dự trữ quốc gia, theo đánh giá của các đại biểu, so với pháp lệnh hiện hành, dự luật đã cụ thể hóa, bổ sung nhiều nội dung, hoàn thiện một bước khuôn khổ pháp lý cho hoạt động dự trữ quốc gia.

Đại biểu Trần Tiến Dũng, đoàn Hà Tĩnh nêu ý kiến: “Tôi thấy nếu quy định như dự thảo thì chưa nhấn mạnh được tính cấp bách, đột xuất của dự trữ. Tránh lạm dụng nguồn lực của dự trữ để can thiệp, điều tiết vào thị trường, tức là can thiệp từ dự trữ quốc gia vào sản xuất kinh doanh. Những can thiệp này đã có những luật khác quy định”.

Một số ý kiến cho rằng, việc dự luật quy định mục tiêu “bình ổn thị trường” của dự trữ quốc gia là chưa hợp lý bởi điều này có thể dẫn đến trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, phức tạp trong triển khai thực hiện. Dự luật chưa làm rõ trong điều kiện nào, tình huống nào thì được phép xuất nguồn lực dự trữ quốc gia để tham gia bình ổn thị trường. Về danh mục dự trữ quốc gia, một số đại biểu cho rằng, quy định như dự thảo là chưa sát với tình hình thực tế.

Ngày mai, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012, thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên