Trung Quốc cảnh báo đáp trả trừng phạt của Mỹ liên quan đến Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc là "phi pháp", "vô lý".

Ngay sau khi Mỹ trừng phạt 24 doanh nghiệp của Trung Quốc do tham gia vào việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông, chiều nay (27/8), Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ thực thi các biện pháp tương ứng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia việc xây dựng của nước này là "phi pháp", "vô lý", can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực quốc tế liên quan.

Bắc Kinh kiên quyết phản đối và hối thúc Washington sửa chữa sai lầm, đồng thời đe dọa sẽ có "biện pháp tương ứng" nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này.

Cùng ngày, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng về những hoạt động của Mỹ gần đây trên Biển Đông. Ông này lên tiếng "phản đối" và khẳng định "không sợ" trước áp lực từ sự "thách thức" của Mỹ. Ông kêu gọi Mỹ có tầm nhìn "chiến lược" và nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc với thái độ cởi mở và lý tính.

Đề cập đến quan hệ giữa quân đội 2 nước trong bối cảnh hiện nay và chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Trung Quốc, ông nói: "Hiện nay, việc duy trì trao đổi giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ là hết sức quan trọng. Hai bên cần kiên trì tiến về cùng một hướng, tăng cường trao đổi trước các nguy cơ, ngăn ngừa rủi ro một cách hữu hiệu, thúc đẩy và duy trì sự ổn định về tổng thể trong quan hệ giữa quân đội hai nước. Về trao đổi qua lại giữa cấp cao hai bên, cơ quan quân sự hai nước vẫn duy trì trao đổi phối hợp, hy vọng phía Mỹ có những biện pháp thiết thực, tạo bầu không khí tích cực và có lợi cho chuyến thăm".

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân “có liên quan tới các hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông”.

Trong khi đó, có nguồn tin cho hay, Trung Quốc hôm qua (26/8) được cho là đã phóng 2 tên lửa ra Biển Đông, mà Bắc Kinh gọi là “sát thủ diệt tàu sân bay” và đây dường như là động thái của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp tới Mỹ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày 25/8 cáo buộc máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đi vào vùng cấm bay do chiến khu Bắc bộ của Trung Quốc thiết lập khi Bắc Kinh đang tập trận bắn đạn thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp ở hầu khắp Biển Đông
Mỹ: Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp ở hầu khắp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Esper cho rằng, Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh ở hầu khắp Biển Đông và tuyên bố Washington “không từ bỏ 1 tấc đất nào” ở Thái Bình Dương.

Mỹ: Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp ở hầu khắp Biển Đông

Mỹ: Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp ở hầu khắp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Esper cho rằng, Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh ở hầu khắp Biển Đông và tuyên bố Washington “không từ bỏ 1 tấc đất nào” ở Thái Bình Dương.

Trừng phạt công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông: Mỹ ra đòn đau với Trung Quốc
Trừng phạt công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông: Mỹ ra đòn đau với Trung Quốc

VOV.VN - Mạnh tay với các công ty và cá nhân Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Mỹ muốn Bắc Kinh chịu trách nhiệm cho hành động của mình ở vùng biển chiến lược này.

Trừng phạt công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông: Mỹ ra đòn đau với Trung Quốc

Trừng phạt công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông: Mỹ ra đòn đau với Trung Quốc

VOV.VN - Mạnh tay với các công ty và cá nhân Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Mỹ muốn Bắc Kinh chịu trách nhiệm cho hành động của mình ở vùng biển chiến lược này.

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông
Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte, Philippines tuyên bố sẽ viện tới Hiệp ước quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte, Philippines tuyên bố sẽ viện tới Hiệp ước quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông