"Ai chưa đủ tư cách thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội"

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ ai chưa đủ tư cách thì chưa công nhận đại biểu Quốc hội.

Sáng 16/6, tại Đà Nẵng, Ban Công tác Đại biểu, Quốc hội khóa XIII, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016, triển khai phương hướng công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Phât biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ ai chưa đủ tư cách thì chưa công nhận đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ ai chưa đủ tư cách thì chưa công nhận đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đóng góp vào những thành tựu chung trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, Ban công tác Đại biểu đã phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực của Ban công tác Đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ công tác 2011-2016, tham mưu về công tác cán bộ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Ban công tác Đại biểu Quốc hội đã tham mưu cho Quốc hội phê chuẩn các chức danh Đại sứ, Đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước; Xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương; Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các Ban Xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, miễn nhiệm Đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự hội nghị

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu trúng cử Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi thực hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy Ban công tác Đại biểu phải chủ động chuẩn bị tài liệu và tham mưu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện đồng bộ các quy trình, thủ tục trình Quốc hội bầu, phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban công tác Đại biểu sớm thống nhất hồ sơ các nhân sự cấp cao để gửi đến các cơ quan có trách nhiệm, gửi đến từng vị Đại biểu Quốc hội.

Về công tác thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Việc công nhận ai, không công nhận ai là bản lĩnh của chúng ta, làm cho đúng pháp luật. Người nào là đại biểu Quốc hội vừa bầu xong, xem có phải là Đảng Đoàn Quốc hội và Thường vụ Quốc hội giới thiệu không, đúng cơ cấu không. Chúng ta phải có bản lĩnh để xem xét tư cách đại biểu Quốc hội. Công nhận ai, ai chưa rõ thì chưa công nhận. Sau này khi người đó đủ điều kiện thì công nhận, không đủ điều kiện thì tính tiếp. Trong 496 hồ sơ như vậy, chúng ta phải làm thật kỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức công bố 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV
Chính thức công bố 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chiều nay (9/3), Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố chính thức 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chính thức công bố 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chính thức công bố 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chiều nay (9/3), Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố chính thức 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội
Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus
Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Phó Chủ nhiệm UB Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH Lê Như Tiến cho rằng cần phải xem lại tư cách đại biểu Quốc hội của Phó Chủ tịch Hậu Giang.

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Cần xem lại tư cách Đại biểu QH của Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus

Phó Chủ nhiệm UB Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH Lê Như Tiến cho rằng cần phải xem lại tư cách đại biểu Quốc hội của Phó Chủ tịch Hậu Giang.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?
Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho thấy, có 2/11 người tự ứng cử trong danh sách bầu cử chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho thấy, có 2/11 người tự ứng cử trong danh sách bầu cử chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

19 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
19 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - 19 Ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ tại 17 tỉnh, thành phố (Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi có 2 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử) đều trúng cử vào Quốc hội.

19 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

19 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - 19 Ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ tại 17 tỉnh, thành phố (Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi có 2 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử) đều trúng cử vào Quốc hội.

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV
2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Đại biểu Lò A Tư (sinh năm 1991) và  Triệu Thị Huyền (sinh năm 1992) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Lai Châu và Yên Bái.

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Đại biểu Lò A Tư (sinh năm 1991) và  Triệu Thị Huyền (sinh năm 1992) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Lai Châu và Yên Bái.