Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa.

Theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong tháng 3/2016 sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH trên cơ sở dự kiến của UBTV Quốc hội. Sau đó, các cơ quan đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội của MTTQ Việt Nam nhằm triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia và quy định của pháp luật về bầu cử…

Quan tâm đến việc Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương đề nghị, Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa. Đây là vấn đề nhân dân rất quan tâm. Vừa qua có một số trường hợp đại biểu Quốc hội bị bãi miễn chính vì vậy phải nêu cao quyền dân chủ của dân để việc bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Phải cụ thể hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

Ông Đỗ Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là rất quan trọng. “Phải cụ thể hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội nếu cứ tiêu chuẩn chung chung sẽ rất khó cho Mặt trận trong hiệp thương, giới thiệu nhân sự cho bầu cử. Cần có quy định cụ thể về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị để lựa chọn được những người có tâm, có phẩm chất đạo đức có năng lực thực sự vì nhân dân phục vụ”-ông Thường đề nghị.

Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
Cũng quan tâm đến vấn đề này, ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM  đề nghị, trong việc Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội cần thực hiện dân chủ rộng rãi hơn. Khuyến khích tự ứng cử có cơ cấu bao nhiêu người tự ứng cử đắc cử. Đây là việc làm có lợi cho chính trị, cần thiết cho đổi mới của cơ quan Quốc hội. Cùng với đó cần giảm tối đa cơ cấu hành pháp, tăng cơ cấu với các tổ chức chính trị xã hội trong đó có những tổ chức có chuyên ngành về Luật.

Theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận sẽ tiến hành để việc hiệp thương thực sự sàng lọc được những đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân. Với 3 lần hiệp thương, 10 lần hiệp sức Mặt trận sẽ cùng Quốc hội và các cơ quan hữu quan làm tròn vai trò đại diện cho nhân dân chọn ra những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực. “Phải chú ý lựa chọn những đại biểu dân cử đảm bảo tự nguyện đảm bảo sự hiến dâng tâm sức, trí tuệ cho nước cho dân để lựa chọn cho được những người có đức”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần tập trung triển khai việc quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử, giám sát việc bầu cử đúng luật pháp.

Về trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ ghi nhận để làm sao việc giới thiệu ứng cử viên đảm bảo chất lượng. Mặt trận tham gia kiểm tra cùng với đó, làm tốt việc giới thiệu người tự ứng cử để giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt hồ sơ, tiếp xúc cử tri, tranh cử./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?
Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

VOV.VN -Đối với các trường ở Hàn Quốc, hiệu trưởng một trường đại học thường được tuyển lựa rất gắt gao, và dựa trên rất nhiều yếu tố đánh giá khác nhau.

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

VOV.VN -Đối với các trường ở Hàn Quốc, hiệu trưởng một trường đại học thường được tuyển lựa rất gắt gao, và dựa trên rất nhiều yếu tố đánh giá khác nhau.

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử
Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Kỳ vọng trước thềm ĐH Đảng: Giải quyết vấn đề dân chủ để đoàn kết
Kỳ vọng trước thềm ĐH Đảng: Giải quyết vấn đề dân chủ để đoàn kết

VOV.VN - “Muốn đoàn kết trước hết phải thực hiện tốt vấn đề dân chủ, chăm lo, giải quyết lợi ích nhân dân".

Kỳ vọng trước thềm ĐH Đảng: Giải quyết vấn đề dân chủ để đoàn kết

Kỳ vọng trước thềm ĐH Đảng: Giải quyết vấn đề dân chủ để đoàn kết

VOV.VN - “Muốn đoàn kết trước hết phải thực hiện tốt vấn đề dân chủ, chăm lo, giải quyết lợi ích nhân dân".

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng
Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

VOV.VN - Tập trung điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng.

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

VOV.VN - Tập trung điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng.

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương
ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

VOV.VN - Tại một số Đại hội Đảng bộ cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư, tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…     

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

VOV.VN - Tại một số Đại hội Đảng bộ cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư, tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…     

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?
Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013