Bầu lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt vào Kỳ họp thứ 1 QH khóa XIV

VOV.VN - Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ làm việc trong 15 ngày và 1 ngày dự phòng; khai mạc vào 20/7 và bế mạc vào 9/8.

Tại phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo tờ trình về việc chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, dự kiến Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian (khoảng 11 ngày) để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội cũng sẽ dành khoảng 5 ngày để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về kết quả tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội cũng sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu

Như vậy, dự kiến kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc khoảng 15 ngày và 1 ngày dự phòng. Dự kiến khai mạc vào ngày 20/7/2016 và bế mạc vào ngày 9/8/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!
Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

VOV.VN - Ông Vũ Trọng Kim: Tìm đúng người để chọn mặt gửi vàng là rất quan trọng. Nếu chọn không đúng thì sau này việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức.

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

VOV.VN - Ông Vũ Trọng Kim: Tìm đúng người để chọn mặt gửi vàng là rất quan trọng. Nếu chọn không đúng thì sau này việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức.

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH
Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, đến giờ này Ủy ban BCQG đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, đến giờ này Ủy ban BCQG đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất
40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

VOV.VN - 40 năm đã trôi qua kể từ cuộc bầu cử của nước Việt Nam thống nhất nhưng ý nghĩa thời sự của nó vẫn còn nguyên vẹn.

40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

VOV.VN - 40 năm đã trôi qua kể từ cuộc bầu cử của nước Việt Nam thống nhất nhưng ý nghĩa thời sự của nó vẫn còn nguyên vẹn.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo
Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”
Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Chính sách chỉ là một phần, quan trọng là con người, không để tình trạng cán bộ yếu, không bố trí được thì đưa vào làm HĐND

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Chính sách chỉ là một phần, quan trọng là con người, không để tình trạng cán bộ yếu, không bố trí được thì đưa vào làm HĐND

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​
Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu
Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác bầu cử.

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng  Tàu
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng  Tàu

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác bầu cử.