Bầu thêm số đại biểu Quốc hội bị thiếu như thế nào?

VOV.VN - Cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người không trúng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Bầu cử thêm vẫn chưa đủ thì không bầu cử thêm lần thứ hai.

Cần Thơ sẽ bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội

Ngày mai (29/5), cử tri Cần Thơ tại hai đơn vị bầu cử số 2, gồm: quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai và Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu bầu thêm mỗi đơn vị 1 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cần Thơ cùng với Sóc Trăng là hai địa phương có số lượng trúng cử đại biểu Quốc hội thấp hơn so với quy định. Sau khi nhận được báo xin ý kiến về việc bầu bổ sung, chiều 26/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản chấp thuận cho Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ bầu bổ sung thêm 2 đại biểu Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử (Ảnh: Ngọc Thành)

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, kết thúc đợt bầu cử vừa qua, có 5 đại biểu trúng cử trong 13 ứng cử viên, thiếu 2 đại biểu so với quy định.

Hai ứng cử viên trúng cử tại hai đơn vị trên trong lần bầu cử ngày 22/5 là ông Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Ông Nguyễn Hoàng Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tp. Cần Thơ cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì các cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và triển khai viết, cấp thẻ cử tri trên địa bàn. 

Quy trình bầu thêm đại biểu như thế nào?

Điều79 về Bầu cử thêm trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử ở tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

Với trường hợp Cần Thơ, việc cho phép bầu bổ sung là phù hợp, bởi hai người trúng cử tại hai đơn vị bầu cử số 2 và số 3 đều là đang đảm nhiệm cương vị quan trọng nên việc thiếu đại biểu có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ đại biểu, ảnh hưởng đến tính đại diện cho cử tri thuộc khu vực bầu cử chỉ có một đại biểu hoạt động.

Luật cũng quy định, trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Với Cần Thơ, ngày bầu cử thêm đã được xác định diễn ra vào ngày mai (29/5).

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai.

Điều 82 Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng quy định, danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm, bầu cử lại được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Sau khi bầu cử bổ sung, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên./.

Danh sách bầu thêm tại Cần Thơ:

Đơn vị bầu cử số 2:

- Ông Ngô Trung Quân-  Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Việt Hương; Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Việt Hương

- Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam – Ucraina Hội Luật gia Việt Nam

- Bà Đào Thị Sa Ron – Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc Nội trú thành phố Cần Thơ

Đơn vị bầu cử số 3:

- Ông Cao Minh Chu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

- Bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

- Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên - Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5
Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

2 người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
2 người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hai người tự ưng cử là ông Lê Nguyễn Minh Quang (tỷ lệ phiếu bầu là 62,74%) và ông Trần Quang Thắng đã trúng cử HĐND TP Hồ Chí Minh.

2 người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

2 người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hai người tự ưng cử là ông Lê Nguyễn Minh Quang (tỷ lệ phiếu bầu là 62,74%) và ông Trần Quang Thắng đã trúng cử HĐND TP Hồ Chí Minh.

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Số ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng luật định.

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Số ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng luật định.

Cần Thơ sẽ bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội vào ngày 29/5
Cần Thơ sẽ bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội vào ngày 29/5

VOV.VN - Do không đủ số lượng đại biểu trúng cử so với quy định, TP Cần Thơ đã có đề nghị và được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu bổ sung.

Cần Thơ sẽ bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội vào ngày 29/5

Cần Thơ sẽ bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội vào ngày 29/5

VOV.VN - Do không đủ số lượng đại biểu trúng cử so với quy định, TP Cần Thơ đã có đề nghị và được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu bổ sung.