Bế mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chiều 17/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 17/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10.

Trước phiên bế mạc, khi cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với số tổng thu, tổng chi và bội chi ngân sách Nhà nước như báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhất trí trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán nội dung này.

Bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Đảng Cộng sản)
Các chỉ tiêu cụ thể về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 gồm: Tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 1.291.000 tỷ đồng bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 1.502.000 tỷ đồng. Bội chi ngân sách Nhà nước là hơn 260.000 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP.

Trên cơ sở tính toán lại các số liệu sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ đã thống nhất trình Quốc hội về số bội chi ngân sách và nợ công. Về nợ công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, các chỉ số dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép nhưng dư nợ Chính phủ đã chạm trần là 50% GDP. Nợ công là 61,8% GDP trong khi công tác quản lý nợ công còn những hạn chế như: theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu nợ công chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác; 14/46 địa phương được kiểm toán có mức dư nợ vượt 30% vốn đầu tư xây dựng ngân sách cấp tỉnh...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.

“Đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và hơn nữa là đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, vấn đề cho vay, cho ứng trước ngân sách Nhà nước, ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước hay là cho vay tồn ngân kho bạc thì cũng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, để làm sao cho tài chính quốc gia an toàn, lành mạnh” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 17/5, khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 đã được gửi để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Theo đó, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị, bổ sung dự án Luật về Hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Đặc biệt, các ý kiến đề nghị giải trình rõ hơn về việc rút 4 dự án trong số 8 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (chiếm tỷ lệ đến 50%).

Theo các kiến nghị, việc có tới một nửa số dự án luật dự kiến trình Quốc hội bị rút lại cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vẫn chưa nghiêm túc, nên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc kỹ trước khi trình Quốc hội quyết định bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp, tránh tình trạng bị áp lực về thời gian dẫn đến không bảo đảm chất lượng nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định. Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Quốc hội về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận
“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

VOV.VN - Cử tri và nhân dân yêu cầu phải xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng này.

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

VOV.VN - Cử tri và nhân dân yêu cầu phải xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng này.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ tốt đẹp giữa hai bên phát triển tích cực và nhanh chóng.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ tốt đẹp giữa hai bên phát triển tích cực và nhanh chóng.

Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH
Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân chuyển từ đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn TPHCM, còn ông Đinh La Thăng sẽ sinh hoạt tại Đoàn Thanh Hoá.

Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân chuyển từ đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn TPHCM, còn ông Đinh La Thăng sẽ sinh hoạt tại Đoàn Thanh Hoá.

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn
Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Võ Kim Cự. Thời gian chất vấn tăng lên 3 ngày tại kỳ họp thứ 3.

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Võ Kim Cự. Thời gian chất vấn tăng lên 3 ngày tại kỳ họp thứ 3.

Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

“Giải cứu thịt heo là nỗi đau của chúng ta”
“Giải cứu thịt heo là nỗi đau của chúng ta”

VOV.VN - Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu bày tỏ như vậy vì cho rằng trong khả năng hoàn toàn có thể dự báo, cảnh báo... về chăn nuôi.

“Giải cứu thịt heo là nỗi đau của chúng ta”

“Giải cứu thịt heo là nỗi đau của chúng ta”

VOV.VN - Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu bày tỏ như vậy vì cho rằng trong khả năng hoàn toàn có thể dự báo, cảnh báo... về chăn nuôi.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên chiến với  “cát tặc”, “lâm tặc“
Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên chiến với “cát tặc”, “lâm tặc“

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN kiến nghị nội dung này và đề nghị coi đây là tiêu chí đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên chiến với  “cát tặc”, “lâm tặc“

Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên chiến với “cát tặc”, “lâm tặc“

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN kiến nghị nội dung này và đề nghị coi đây là tiêu chí đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.