Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về việc thu phí giao thông đường bộ, thay đổi kỳ thi đại học năm 2015, cải tạo chung cư cũ, giải phóng mặt bằng...

Sáng 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước thềm kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những cố gắng của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trong việc tiếp thu, chuyển tải kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các ngành chức năng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước.

Trong cuộc tiếp xúc sáng nay, cử tri quận Đống Đa tập trung kiến nghị về vấn đề thu phí giao thông đường bộ, thay đổi kỳ thi đại học năm 2015, cải tạo chung cư cũ, giải phóng mặt bằng và một số vấn đề khác….

 
Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri
Tập trung kiến nghị về thu phí giao thông đường bộ, cử tri cho rằng, việc giao cho tổ trưởng tổ dân phố đến từng hộ thu phí theo đầu xe máy là không hợp lý. Số người dân chấp nhận đóng rất ít vì không có chế tài nào xử phạt. Vì vậy, cử tri kiến nghị với Quốc hội, Nhà nước thay đổi phương thức thu phí giao thông đường bộ cho thuận tiện, vừa đảm bảo công bằng và tránh thất thu.

Về thay đổi kỳ thi đại học, cử tri cho rằng, sự thay đổi này tác động đến toàn xã hội, đề nghị Quốc hội tham gia bàn bạc kỹ lưỡng để khi áp dụng phương thức thi mới, đảm bảo sự ổn định lâu dài, tránh tình trạng thiếu tính toán để học sinh luôn trở thành đối tượng thí điểm.

Về cải tạo chung cư cũ, cử tri cho rằng, tiến độ thực hiện quá chậm, trong khi chung cư đã xuống cấp trầm trọng và nguy cơ mất an toàn cao. Cử tri đề nghị, cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo đảm bảo chỗ ở tốt hơn cho người dân. 

 
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
Vấn đề về giải tỏa đường vành đai 2 trên địa bàn quận Đống Đa và Thanh Xuân, cử tri kiến nghị cần có phương án đền bù, tái định cư rõ ràng, thỏa đáng để đảm bảo cho các hộ dân thuộc diện di dời chủ động được cuộc sống. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về thiết kế, điều chỉnh đường Trường Chinh…

Kết thúc buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp thu những ý kiến góp ý với thành phố và yêu cầu các cấp, ngành của thành phố giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

Đối với những kiến nghị về cơ chế chính sách, về những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ chuyển tải tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

98% đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi Bộ TN-MT liên quan đất đai
98% đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi Bộ TN-MT liên quan đất đai

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thừa nhận tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn ra gay gắy, tính chất phức tạp.

98% đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi Bộ TN-MT liên quan đất đai

98% đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi Bộ TN-MT liên quan đất đai

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thừa nhận tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn ra gay gắy, tính chất phức tạp.

Khắc phục tình trạng đổ dồn trách nhiệm lên Thủ tướng
Khắc phục tình trạng đổ dồn trách nhiệm lên Thủ tướng

VOV.VN -Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi cần thể hiện rõ sự phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng…

Khắc phục tình trạng đổ dồn trách nhiệm lên Thủ tướng

Khắc phục tình trạng đổ dồn trách nhiệm lên Thủ tướng

VOV.VN -Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi cần thể hiện rõ sự phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng…

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8

VOV.VN -Cử tri Đắk Lắk kiến nghị cần trang bị thêm thiết bị cho các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ học sinh nghèo…

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8

VOV.VN -Cử tri Đắk Lắk kiến nghị cần trang bị thêm thiết bị cho các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ học sinh nghèo…

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng
Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

VOV.VN -Phiên chất vấn diễn ra ngày hôm nay (29/9) và thời gian dành cho mỗi thành phiên Chính phủ là nửa ngày. 

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

VOV.VN -Phiên chất vấn diễn ra ngày hôm nay (29/9) và thời gian dành cho mỗi thành phiên Chính phủ là nửa ngày. 

Cân nhắc tăng thêm quyền cho Thủ tướng
Cân nhắc tăng thêm quyền cho Thủ tướng

VOV.VN -Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung 3 trong 7 nhiệm vụ của của Thủ tướng theo Tờ trình của Chính phủ.

Cân nhắc tăng thêm quyền cho Thủ tướng

Cân nhắc tăng thêm quyền cho Thủ tướng

VOV.VN -Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung 3 trong 7 nhiệm vụ của của Thủ tướng theo Tờ trình của Chính phủ.

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm
Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 2 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thống đốc NHNN.

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 2 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thống đốc NHNN.

Chưa làm rõ được mô hình tổ chức chính quyền địa phương
Chưa làm rõ được mô hình tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN -Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thiết kế 2 phương án trình Quốc hội thảo luận trước khi báo cáo Trung ương.

Chưa làm rõ được mô hình tổ chức chính quyền địa phương

Chưa làm rõ được mô hình tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN -Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thiết kế 2 phương án trình Quốc hội thảo luận trước khi báo cáo Trung ương.