Bộ trưởng Tư pháp: Giấy giới thiệu nhà báo đến Tòa là giấy phép con

VOV.VN -Bộ Tư pháp không có quyền kiểm soát Thông tư của Tòa án Tối cao mà chỉ có thể góp ý để cơ quan này thay đổi.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định điều này khi trao đổi với báo chí về quy định phải trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của cơ quan báo chí hoặc tổ chức chủ quản của báo đó. “Chúng tôi thấy giấy giới thiệu có gì đó vướng với Nghị định của Chính phủ cũng như là Luật Báo chí. Trong Nghị định của Chính phủ quy định rõ là nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo” – Bộ trưởng nói.

 

Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, các cán bộ bên Bộ Tư pháp đã phát hiện ra rồi, thấy cần phải góp ý với Tòa án Tối cao việc này và đã giao cho những người có nhiệm vụ, nhưng về nguyên tắc Bộ Tư pháp không có quyền kiểm soát Thông tư của Tòa án Tối cao. Bộ Tư pháp chỉ có thể góp ý thôi. “Tôi chắc rằng từ nay đến ngày 21/6 Bộ Tư pháp sẽ có góp ý để Tòa án Tối cao thay đổi. Việc yêu cầu ráo riết giấy giới thiệu chính là giấy phép con” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

PV: Có thông tin là Tòa án tối cao đã xin ý kiến một số cơ quan liên quan trước khi ban hành Thông tư này. Bộ Tư pháp có được xin ý kiến không, thưa ông?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường:  Tôi được biết, Bộ Tư pháp không được xin ý kiến. Nhưng tôi sẽ cho kiểm tra lại.

PV: Trong trường hợp mà toà án không sửa đổi quy định này thì cơ quan chức năng nào có quyền thẩm định văn bản này, thưa ông?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Tôi nghĩ Tòa án tối cao sẽ sửa thôi. Còn theo thẩm quyền thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền thẩm định.

PV: Theo quan điểm của ông thì có nên sửa hay không?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Đương nhiên phải sửa giấy phép con, tôi cho là gây ra rào cản của hoạt động báo chí, rất không cần thiết. Ví dụ như yêu cầu phải xuất trình trước 15 phút, chậm hơn 15 phút là không được… đấy cũng là một vấn đề kỹ thuật.

Nguyên tắc là xét xử công khai trừ mấy trường hợp bí mật, ngay cả tuyên án cũng phải công khai. Quyền hạn của báo chí qui định rất rõ trong Luật báo chí cũng như Nghị định của Chính phủ, mà Nghị định của Chính phủ đã quy định về thủ tục báo chí tiếp cận thông tin như thế nào.

PV: Ông nhìn nhận thế nào về việc gần đây các bộ, ngành "siết" hoạt động của báo chí hoặc đặt ra các quy định gây khó khăn trong tác nghiệp của báo chí?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực ra, trong Nghị định của Chính phủ quy định rất rõ, tạo thuận lợi cho báo chí. Tôi chưa thấy các ngành ở trong Chính phủ có quy định nào ngược lại so với quy định của Nghị định này, chỉ có mỗi điều chúng tôi còn nợ các bạn đấy là các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Điều này còn liên quan đến việc cung cấp thông tin, đăng tải thông tin nhưng còn mập mờ giữa một bên là chủ thể nhà báo với một bên là chủ thể người dân bình thường. Sau khi trả lời chất vấn xong tôi cũng thúc anh em làm sớm việc này, chỗ nào là trách nhiệm của báo chí, xử phạt hành chính báo chí thì cấp nào mới được xử phạt chứ không phải mọi người có quyền xử phạt.

 PV: Nghị định này dường như có một khoảng trống cho việc thẩm định các thông tư, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Đến nay, tôi mới nghe lại một lần cuối trước khi xin ý kiến của báo chí cũng như của dư luận, của các ngành về Luật ban hành văn bản pháp luật. Tới đây, chúng tôi sẽ đăng công khai để góp ý thêm, tinh thần là có đề nghị với chính phủ và  Quốc hội có cơ chế kiểm soát. Sẽ có cách tiếp cận như nào đó, ví dụ như nói bắt buộc phải lấy ý kiến Bộ Tư pháp.

 PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả
Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

VOV.VN -Chương trình phát thanh 40 năm Hiệp định Paris của VOV có những chi tiết sống động, chân thực, kịch tính tạo sự hấp dẫn thu hút thính giả.

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

VOV.VN -Chương trình phát thanh 40 năm Hiệp định Paris của VOV có những chi tiết sống động, chân thực, kịch tính tạo sự hấp dẫn thu hút thính giả.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước
Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông
Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: VOV đã thông tin tuyên truyền rất tích cực trong cuộc đấu tranh này

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: VOV đã thông tin tuyên truyền rất tích cực trong cuộc đấu tranh này

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII
Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo
Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

VOV.VN -Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định điều này khi nói về mối quan hệ giữa nhà báo và doanh nghiệp, doanh nhân.

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

VOV.VN -Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định điều này khi nói về mối quan hệ giữa nhà báo và doanh nghiệp, doanh nhân.