Cấm dùng tiền lôi kéo cử tri khi vận động bầu cử

VOV.VN - Dự thảo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định rõ những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Vận động phải dân chủ, bình đẳng 

Dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên khai mạc phiên họp 35 sáng 25/2 quy định nguyên tắc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

Các tổ chức phụ trách bầu cử và các thành viên của các tổ chức này không được vận động cho những người ứng cử.

Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách những người ứng cử và kết thúc 24 giờ trước giờ bỏ phiếu.

Về những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử, dự thảo Luật quy định không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; Không được sử dụng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

2 hình thức vận động bầu cử

Thường trực Ủy ban Pháp luật cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức vận động bầu cử nhằm đa dạng hóa các hình thức vận động như: in, phát tờ rơi về chương trình hành động, người ứng cử tự mình vận động bầu cử, vận đồng bầu cử theo giới…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, việc dự thảo Luật trình Quốc hội chỉ giới hạn hai hình thức vận động bầu cử là gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương nơi mình ứng cử tổ chức và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là để bảo đảm sự công bằng và bình đẳng giữa những người ứng cử, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho cuộc bầu cử.

Theo Ủy ban Thường trực Pháp luật, đây là những hình thức vận động bầu cử cơ bản, qua áp dụng trên thực tế đã cho thấy sự hợp lý và hiệu quả. Việc bổ sung thêm các hình thức vận động bầu cử khác sẽ khó bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử.

Theo đó, Hội nghị tiếp xúc cử tri được thể hiện rõ trong dự thảo Luật: Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Uỷ ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ.

Về vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng, dự thảo Luật quy định người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND khi tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử.

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

UBND cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: “Thấy rõ sự dân chủ trên nghị trường“
Đại biểu Quốc hội: “Thấy rõ sự dân chủ trên nghị trường“

VOV.VN - Những vấn đề cử tri, xã hội quan tâm đã được nêu lên thẳng thắn trên nghị trường, không theo chiều hướng thảo luận một chiều

Đại biểu Quốc hội: “Thấy rõ sự dân chủ trên nghị trường“

Đại biểu Quốc hội: “Thấy rõ sự dân chủ trên nghị trường“

VOV.VN - Những vấn đề cử tri, xã hội quan tâm đã được nêu lên thẳng thắn trên nghị trường, không theo chiều hướng thảo luận một chiều

“Đừng đơn giản nghĩ không phình biên chế, bài học nhiều rồi”
“Đừng đơn giản nghĩ không phình biên chế, bài học nhiều rồi”

VOV.VN -Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nêu quan điểm khi thảo luận về quy định liên quan Hội đồng bầu cử Quốc gia.

“Đừng đơn giản nghĩ không phình biên chế, bài học nhiều rồi”

“Đừng đơn giản nghĩ không phình biên chế, bài học nhiều rồi”

VOV.VN -Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nêu quan điểm khi thảo luận về quy định liên quan Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Hội nghị góp ý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Hội nghị góp ý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

VOV.VN - Các ý kiến tại hội thảo đều đồng tình việc gộp 2 dự án luật này rất thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Hội nghị góp ý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hội nghị góp ý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

VOV.VN - Các ý kiến tại hội thảo đều đồng tình việc gộp 2 dự án luật này rất thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Góp ý Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Góp ý Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân có 11 chương với 99 điều.

Góp ý Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Góp ý Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân có 11 chương với 99 điều.

MTTQ cam kết tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội
MTTQ cam kết tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch UBTW MTTQ nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong phát triển và xây dựng đất nước

MTTQ cam kết tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

MTTQ cam kết tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch UBTW MTTQ nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong phát triển và xây dựng đất nước

 Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri
Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

VOV.VN -Khi đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do mình đã bầu và phê chuẩn thì lá phiếu không còn là của chính họ, mà là của cử tri đã bầu ra họ.

 Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

VOV.VN -Khi đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do mình đã bầu và phê chuẩn thì lá phiếu không còn là của chính họ, mà là của cử tri đã bầu ra họ.