Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội kết thúc chuyến thăm Nhật Bản

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, ông Nguyễn Văn Giàu đã tiếp xúc với các quan chức Thượng viện, Hạ Viện, Bộ Ngoại giao... Nhật Bản.

Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2018, Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng Đoàn đã sang thăm, làm việc tại Nhật Bản từ ngày 17-20/6/2018.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Thượng viện Shinzo Miyake, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Yasuhide Nakayama, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda, Bộ trưởng Nội các phụ trách CPTPP Toshimitsu Motegi, các Nghị sĩ thuộc Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Trợ lý Bộ trưởng- Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Ngoại giao Yamanouchi Kanji, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono
Trong các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản; nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trong khuôn khổ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á với các chuyến thăm cấp cao quan trọng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Việt Nam nhân dịp tham dự APEC 2017, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam năm 2017 và mới đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 5/2018; thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ để phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Nội các phụ trách CPTPP của Nhật Bản Toshimitsu Motegi
Phía Nhật Bản đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; nhấn mạnh quan hệ hợp tác Nghị viện giữa hai nước đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Phía Nhật khẳng định ủng hộ phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông cũng như sự cần thiết duy trì tự do, an toàn, an  ninh hàng hải, hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Thượng viện Shinzo Miyake, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Yasuhide Nakayama nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn là sự tiếp nối tích cực cho việc duy trì và phát triển quan hệ nghị viện giữa Nhật Bản và Việt Nam, cụ thể hóa những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội đã thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản trong các năm 2015, 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu khẳng định quan hệ hai nước hiện đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất, Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng về kim ngạch thương mại song phương và các dự án đầu tư của Nhật bản vào Việt Nam. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt hơn 33,4 tỉ USD; đầu tư trực tiếp của Nhật Bản chiếm 25% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 9 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành quốc gia dẫn đầu trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2017, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 3.700 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 50 tỷ USD. Đặc biệt, những dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với nhiều công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản như Dự án Cầu Cần Thơ, Cầu Nhật Tân, Dự án nâng cấp cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng không ngừng được đẩy mạnh. Quan hệ nghị viện giữa hai nước cũng được thúc đẩy mạnh mẽ với các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động tiếp xúc, giao lưu thường xuyên giữa các Nghị sĩ Quốc hội hai nước và sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. 
Trao đổi về Hiệp định CPTPP (Nhật Bản gọi là TPP-11), hai bên nhất trí cho rằng việc 11 nước thành viên trong đó có Nhật Bản và Việt Nam đàm phán và ký kết thành công Hiệp định là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang có xu hướng lan rộng; cho rằng việc các nước thành viên phê chuẩn và triển khai  Hiệp định sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại toàn cầu và khu vực. Chúc mừng Hạ viện và Thương viện Nhật Bản là nước thành viên thứ hai thông qua Hiệp dịnh CPTPP, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao vai trò tiên phong của Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phê chuẩn và hỗ trợ về kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình triển khai Hiệp định quan trọng này. Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Việt Nam cũng như sự hợp tác giữa hai nước trong quá trình thúc đẩy ký kết TPP-11; nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do thương mại, tự do hàng hải trong khu vực và thế giới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda dự báo trong thời gian tới các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
Trong các cuộc gặp làm việc, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu và các thành viên Đoàn cũng đã trao đổi với các cơ quan của Nhật Bản về các vấn đề về hợp tác kinh tế song phương trong đó có việc giải ngân hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản cho các dự án quan trọng, sự hợp tác giữa các nghị sĩ hai nước, quy trình và những khó khăn, thách thức trong quá trình phê chuẩn, triển khai Hiệp định CPTPP cũng như vai trò của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội mỗi nước trong việc giám sát triển khai hiệu quả các Thỏa thuận song phương và các Điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên./
TTNB

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017
Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới.