Chủ tịch Quốc hội gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương.

Trưa 30/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia.

Bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt thăm chính thức Australia và được tận mắt chứng kiến đất nước Australia hiện đại, phồn vinh và thanh bình, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bộ trưởng đã thay mặt Chính phủ Australia mời thăm chính thức Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia.
Nhấn mạnh năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia để tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền và tăng cường nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Australia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực (đạt 5,2 tỷ USD năm 2016, trong khi năm 1990 mới chỉ đạt 32,3 triệu USD, hai nước sẽ phấn đấu nâng lên 10 tỷ USD trong thời gian tới). Nguồn vốn ODA Australia dành cho Việt Nam phù hợp với những mục tiêu phát triển của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy, thực chất. Hợp tác giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương; đặc biệt luôn ủng hộ lẫn nhau vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Australia ủng hộ Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam đã thành công tốt đẹp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao cả về công tác tổ chức lẫn chất lượng nội dung, chương trình. Nhiều vấn đề quan trọng có tầm ảnh hưởng bao trùm đối với tiến trình tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực đã được thảo luận và thống nhất bởi lãnh đạo của 21 nền kinh tế quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn chân thành về sự tham gia, đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu cấp cao Australia do Thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu; nhất là việc Australia đã giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam trong suốt quá trình đăng cai, tổ chức APEC, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp trao đổi chặt chẽ về các vấn đề khu vực và thế giới mà hai nước có chung quan điểm và lợi ích, trong đó có việc củng cố cấu trúc khu vực, thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương.
Đánh giá cao Australia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia sẽ tổ chức vào tháng 3/2018 tại Sydney, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia tổ chức thành công Hội nghị, tạo đà phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao lập trường tích cực của Australia trong vấn đề Biển Đông thời gian qua, đặc biệt là những phát biểu quan trọng và thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng Malcolm Turnbull tại Đối thoại Shangri-La và tại Hội nghị Cấp cao Đông Á tháng 11 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Australia; khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; hy vọng, tháng 3/2018, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop cho rằng, Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong việc dẫn dắt hội nhập kinh tế khu vực. Thông cáo chung được đưa ra có nhiều nội dung tích cực về thương mại. Đây là điều đáng hoan nghênh.

Đồng tình với Chủ tịch Quốc hội về hợp tác giáo dục, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop mong muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Australia. Hiện, Việt Nam đứng thứ 5 về số lượng sinh viên học tại Australia. Chính phủ Australia đã cấp 3.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Theo Chương trình Colombo mới sẽ có 1.500 sinh viên của Australia đến Việt Nam học tập.  

Về vấn đề Biển Đông, chia sẻ với quan điểm của Việt Nam, trật tự thế giới cần phải được dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia cho rằng, điều này các nước cần phải tôn trọng.

Hoan nghênh Việt Nam đưa nội dung về Biển Đông vào các diễn đàn khu vực, Bộ trưởng Julie Bishop một lần nữa khẳng định, Australia ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, mong muốn các bên giải quyết tranh chấp trên cơ sở đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển -1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia - Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia - Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hội chính là cầu nối cho mối quan hệ hai nước, đặc biệt là thúc đẩy tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia - Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hội chính là cầu nối cho mối quan hệ hai nước, đặc biệt là thúc đẩy tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện
Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn VINCI (Pháp) và Sakkara (Australia)
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn VINCI (Pháp) và Sakkara (Australia)

VOV.VN -Tại các buổi tiếp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn VINCI (Pháp) và Sakkara (Australia)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn VINCI (Pháp) và Sakkara (Australia)

VOV.VN -Tại các buổi tiếp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia
Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

VOV.VN - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia sau lễ đón.

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

VOV.VN - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia sau lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Đại sứ quán VN tại Australia
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Đại sứ quán VN tại Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều về những đóng góp to lớn cho quan hệ Việt Nam-Australia.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Đại sứ quán VN tại Australia

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Đại sứ quán VN tại Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều về những đóng góp to lớn cho quan hệ Việt Nam-Australia.