Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Học viện Quốc phòng

VOV.VN-Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Học viện phải thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh.

Chiều 30/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm và dự Lễ bế giảng năm học 2013 – 2014 của Học viện Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng duyệt đội danh dự

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2013 - 2014, Học viện đã mở lớp đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược khóa 7, các khóa ngắn hạn và các lớp đào tạo sau đại học cho 274 đồng chí sỹ quan cao cấp là cán bộ chủ chốt các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng ngành; các học viện, nhà trường trong Quân đội. 

Học viện cũng đã tổ chức 4 khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 243 đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thuộc diện Trung ương quản lý. Kết quả các khóa đều đạt 100% khá, giỏi.

Các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học sẽ đảm nhiệm các cương vị, trọng trách quan trọng ở các Bộ, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trong toàn quân. Học viện cũng đào tạo ngắn hạn cho hạ sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia và đào tạo cao học cho quân đội Lào.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chào cờ truyền thống của Học viện Quốc phòng

Vui mừng dự Lễ Bế giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và chúc mừng những kết quả Học viện đã đạt được, đồng thời tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục giành những thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục đào tạo thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa. 

Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực trong thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ bế giảng Năm học 2013-2014 tại Học viện Quốc phòng

“Học viện phải thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Nghị quyết 28 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó là kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Quán triệt sâu sắc đường lối độc lập, tự chủ, kiên trì chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá . Ngoài ra, Học viện cần vận dụng nghiêm túc, linh hoạt nguyên tắc “đối tác, đối tượng”, mở rộng, tăng cường đối tác, chủ động hóa giải đối tượng “thêm bạn bớt thù”, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc, bị cô lập. Phải có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh, giữ vững hoà bình, ổn định lâu dài” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Học viện Quốc phòng

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, trong thời gian tới Học viện cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao khả năng chất lượng dự báo, giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước. Đối với các học viên sau khi ra trường, cần vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập vào thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - ASEAN mở rộng hợp tác quốc phòng
Mỹ - ASEAN mở rộng hợp tác quốc phòng

VOV.VN -Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quốc phòng song phương trong nhiều lĩnh vực.

Mỹ - ASEAN mở rộng hợp tác quốc phòng

Mỹ - ASEAN mở rộng hợp tác quốc phòng

VOV.VN -Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quốc phòng song phương trong nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Thứ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

VOV.VN- Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt đối sách trên biển.

Thứ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Thứ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

VOV.VN- Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt đối sách trên biển.

Shangri-La 13:Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam
Shangri-La 13:Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế.

Shangri-La 13:Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Shangri-La 13:Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng trả lời báo chí về kết quả đạt được tại Diễn đàn Shangri-la
Bộ trưởng Quốc phòng trả lời báo chí về kết quả đạt được tại Diễn đàn Shangri-la

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quan điểm của Việt Nam về giải quyết căng thẳng trên Biển Đông đã nhận được sự chia sẻ và đồng tình của các nước

Bộ trưởng Quốc phòng trả lời báo chí về kết quả đạt được tại Diễn đàn Shangri-la

Bộ trưởng Quốc phòng trả lời báo chí về kết quả đạt được tại Diễn đàn Shangri-la

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quan điểm của Việt Nam về giải quyết căng thẳng trên Biển Đông đã nhận được sự chia sẻ và đồng tình của các nước

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Quân đoàn 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Quân đoàn 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Việt Nam tham dự ADMM-8 thể hiện sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Việt Nam tham dự ADMM-8 thể hiện sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung
Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng thấy rằng, cần phải xử lý một cách thỏa đáng bằng con đường hòa bình.

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng thấy rằng, cần phải xử lý một cách thỏa đáng bằng con đường hòa bình.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Trong năm 2014, hai bên tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Trong năm 2014, hai bên tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng
Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng

VOV.VN -Hai bên đã trao các biện pháp nhằm đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu. 

Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng

Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng

VOV.VN -Hai bên đã trao các biện pháp nhằm đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu. 

Việt Nam - Singapore củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Singapore củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường chương trình hợp tác hiệu quả.

Việt Nam - Singapore củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Singapore củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường chương trình hợp tác hiệu quả.