Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Quốc hội Lào

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào

Chiều 11/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Somphan Phengkhammy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào.

Thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thúc đẩy chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đại phương tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng với phía Lào nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện thế giới, cũng như cùng vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về phần mình, ông Somphan Phengkhammy đánh giá cao vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định chuyến thăm của Đoàn nhằm tăng cường nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Ông Somphan Phengkhammy mong muốn, phía Việt Nam hỗ trợ kinh nghiệm trong việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân; cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Nhân dân, cũng như hệ thống bộ máy tổ chức của Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và đoàn đại biểu Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung
Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là tạm dừng
Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là tạm dừng

VOV.VN - Nội dung lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm được đề nghị rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 7 để sửa Nghị quyết 35.

Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là tạm dừng

Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là tạm dừng

VOV.VN - Nội dung lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm được đề nghị rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 7 để sửa Nghị quyết 35.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.

Hỗ trợ tối đa người lao động trên biển
Hỗ trợ tối đa người lao động trên biển

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước không được để ngư dân đi biển phải vay nặng lãi.

Hỗ trợ tối đa người lao động trên biển

Hỗ trợ tối đa người lao động trên biển

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước không được để ngư dân đi biển phải vay nặng lãi.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng
Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

VOV.VN -Đến hết 2015 hoàn thành phổ biến cho toàn dân thực hiện những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

VOV.VN -Đến hết 2015 hoàn thành phổ biến cho toàn dân thực hiện những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo
Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho 9 dự án
Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho 9 dự án

VOV.VN -Không bố trí vốn trái phiếu cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho 9 dự án

Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho 9 dự án

VOV.VN -Không bố trí vốn trái phiếu cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Phía Lào mong muốn học hỏi mô hình HĐND ở Việt Nam để chuẩn bị cho quá trình bầu cử HĐND tại Lào.

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Phía Lào mong muốn học hỏi mô hình HĐND ở Việt Nam để chuẩn bị cho quá trình bầu cử HĐND tại Lào.

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam
Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN -Người có cả quốc tịch Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nào thì áp dụng quy định tương ứng.

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN -Người có cả quốc tịch Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nào thì áp dụng quy định tương ứng.