Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

VOV.VN - Cử tri đã rất quan tâm, không thờ ơ với việc bỏ phiếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng hơn 69 triệu cử tri trong cả nước náo nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021, trong vai trò là cử tri, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Đúng 7h, tại điểm bầu cử số 4, các cử tri đã làm lễ chào cờ và tiến hành các thể lệ bầu cử. Trong vai trò là cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, bà sẽ lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đại biểu đại diện cho nguyện vọng và ý chí của người dân.

Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đi kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại điểm kiểm tra đầu tiên là khu nhà ở công nhân Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đã trò chuyện và tặng quà cho các công nhân đang cư trú tại đây.

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho hộ gia đình công nhân ở khu công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Đánh giá về công tác chuẩn bị và thực hiện bầu cử của những đơn vị đã đi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, qua nhận xét của cử tri đi bỏ phiếu, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị rất chu đáo, in tiểu sử của các ứng cử viên tới các hộ gia đình.

“Tôi đã đi ba điểm và trực tiếp gặp người làm công tác bầu cử và cử tri. Tôi đánh giá, đây thực sự là ngày hội toàn dân và khi người dân đi bầu cũng rất trách nhiệm. Đây là điều đáng mừng cử tri chúng ta đã rất quan tâm chứ không thờ ơ, gạch cho xong, gạch ai cũng được. Các cử tri đã cho thấy họ đã phải cân nhắc rất thận trọng khi lựa chọn. Như vậy tôi cho rằng, công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện rất tốt làm cho người dân đã ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tại các điểm bầu cử, khi thực hiện công tác kiểm phiếu sẽ có những ứng cử viên, nhà báo chứng kiến công việc này. Nếu có sai xót, những người đại diện có quyền khiếu nại. Đây là một điểm mới trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021, thể hiện sự minh bạch, rõ ràng trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri ít tuổi nhất tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy
Để cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, thông điệp mà Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gửi đến cử tri cả nước là hãy ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình để lựa chọn người xứng đáng nhất tham gia và đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Điều 15 Hiến pháp quy định quyền không tách rời nghĩa vụ công dân cho nên chúng ta thực hiện quyền đi bầu cũng là thực hiện nghĩa vụ của mình với nhà nước, với xã hội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu
Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,77%.

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,77%.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay
Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”
Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

VOV.VN - Chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, các đại biểu được bầu hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

VOV.VN - Chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, các đại biểu được bầu hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội
Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội sẽ đi kiểm tra, giám sát các điểm bầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội sẽ đi kiểm tra, giám sát các điểm bầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!
Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn: Cần cân nhắc thận trọng trước khi cầm bút thể hiện quyền của mình. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình…

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn: Cần cân nhắc thận trọng trước khi cầm bút thể hiện quyền của mình. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân bầu cử QH và HĐND tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân bầu cử QH và HĐND tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân