Đối tượng trốn thuế ở Ninh Thuận bị bắt

VOV.VN - Hôm nay (19/11), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Đức Kiểm (50 tuổi, trú khu phố 10, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) để điều tra làm rõ về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Hoàng Long có trụ sở trên đường Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, ngành nghề kinh doanh chính là "xây dựng nhà các loại", hoạt động từ năm 2008 đến nay. 

Công ty do Đào Đức Kiểm quản lý, điều hành, đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào Quý 3/2020 (không có hóa đơn đầu vào) để trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng (bao gồm hơn 392 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng, hơn 785 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp).

 

Khám xét trụ sở công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số đồ vật, tài liệu nghi có liên quan đến vụ án. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập đối tượng chủ mưu thuê người khai thác vàng trái phép tại Lai Châu
Triệu tập đối tượng chủ mưu thuê người khai thác vàng trái phép tại Lai Châu

VOV.VN - Sau khi được 3 người đàn ông dân tộc Mông tại địa phương giới thiệu vào khu vực bản Bó để tìm vàng, đầu tháng 10 vừa qua, Đặng Hữu Thọ cùng 3 người này dựng lán trại, đào được đường hầm dài khoảng 20m

Triệu tập đối tượng chủ mưu thuê người khai thác vàng trái phép tại Lai Châu

Triệu tập đối tượng chủ mưu thuê người khai thác vàng trái phép tại Lai Châu

VOV.VN - Sau khi được 3 người đàn ông dân tộc Mông tại địa phương giới thiệu vào khu vực bản Bó để tìm vàng, đầu tháng 10 vừa qua, Đặng Hữu Thọ cùng 3 người này dựng lán trại, đào được đường hầm dài khoảng 20m

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền dân nộp thuế
Nhân viên bưu điện chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền dân nộp thuế

VOV.VN - Hôm nay 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Nga, cán bộ Bưu điện huyện Chư Pưh, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền dân nộp thuế

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền dân nộp thuế

VOV.VN - Hôm nay 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Nga, cán bộ Bưu điện huyện Chư Pưh, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.