Công bố Nghị quyết về việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

VOV.VN - Nhóm được thành lập nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội  trẻ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

Sáng 27/3, tại trụ sở Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới dự Lễ Công bố Nghị quyết về việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ công bố thành lập nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XIII gồm các các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống, tự nguyện tham gia.

Nhóm được thành lập nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các hoạt động của Quốc hội, nhất là việc lồng ghép vấn đề của giới trẻ trong các hoạt động của quốc hội. Đồng thời, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội trẻ trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của đại biểu dân cử, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cũng nhằm trao đổi, thảo luận về các vấn đề giới trẻ Việt Nam quan tâm với các tổ chức, nhóm nghị sỹ của quốc hội các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy sự tham gia tích cực, có hiệu quả của giới trẻ vào các hoạt động của Quốc hội. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Trong những năm gần đây, sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động chính trị là một trong những nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong nỗ lực mở rộng dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đặc biệt, sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động của nghị viện và cơ quan dân cử ngày càng trở nên có ý nghĩa, thiết thực với tư cách là đại diện cho tiếng nói của các công dân trẻ tuổi tham gia vào quá trình lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ sớm ổn định bộ máy tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch hành động có hiệu quả. Trước mắt là tham gia tích cực vào các hoạt động của Diễn đàn Nghị sỹ trẻ IPU trong khuôn khổ IPU – 132./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác Quốc hội làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Palestine
Hợp tác Quốc hội làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Palestine

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao việc thời gian qua Quốc hội hai nước đã có các hoạt động chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm lập pháp...

Hợp tác Quốc hội làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Palestine

Hợp tác Quốc hội làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Palestine

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao việc thời gian qua Quốc hội hai nước đã có các hoạt động chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm lập pháp...

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam
Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Quan hệ giữa Mozambique và Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Quan hệ giữa Mozambique và Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Quốc hội Việt Nam và Sri Lanka tăng cường hợp tác
Quốc hội Việt Nam và Sri Lanka tăng cường hợp tác

VOV.VN - Hai nước cam kết tăng cường, thỏa thuận trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư, tài chính, chế tạo máy, phát triển nông nghiệp...

Quốc hội Việt Nam và Sri Lanka tăng cường hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Sri Lanka tăng cường hợp tác

VOV.VN - Hai nước cam kết tăng cường, thỏa thuận trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư, tài chính, chế tạo máy, phát triển nông nghiệp...