Công nhân, người lao động TPHCM đón chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử

VOV.VN - Công nhân, người lao động muốn tự mình bầu ra những đại biểu biết lắng nghe, hiểu tâm tư nguyện vọng của công nhân để đề xuất chính sách phù hợp

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, vào Chủ nhật 22/5 tới, công nhân lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang háo hức chờ đợi được trực tiếp đi bỏ lá phiếu bầu cử.

Công nhân công ty dịch vụ công ích Quận 6 hỏi về Luật Bầu cử
Những ngày này, thấy nhiều dải băng rôn, khẩu hiệu rực đỏ trên đường từ công ty về nhà lưu trú văn hóa, anh Nguyễn Đức Diệp, công nhân Công ty Bao bì giấy nhôm Inopak, tại Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức thấy phấn khởi, mong chờ được đi bầu cử. Hơn 10 năm lập nghiệp trên thành phố, đây là lần đầu tiên anh sẽ trực tiếp đi bỏ phiếu. Anh Diệp nói: “Mình sẽ trực tiếp đi bầu bởi đây là quyền của công dân. Mình có thể đọc lý lịch của người nào mình ưng để bầu cho họ”.

Cùng với anh Diệp, hàng ngàn công nhân trên địa bàn thành phố, từ các khu công nghiệp – khu chế xuất, đến các nhà lưu trú, xóm trọ, hơn 1 tháng qua, đã được tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Chị Thái Thị Hoài Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, tranh thủ giờ tan ca của công nhân, trung tâm đã thực hiện 14 chương trình tuyên truyền, với sự tham gia của 5 luật sư, giải đáp và tư vấn về Luật Bầu cử cho hơn 15.000 thanh niên công nhân.

Chị Sơn cho biết, qua công tác tuyên truyền nhận thấy các bạn thanh niên rất chủ động trong việc tìm hiểu về trách nhiệm và quyền lợi của việc đi bầu cử, quy trình bầu cử.

Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, liên đoàn lao động cũng đã phát hành hơn 18.600 tờ tuyên truyền để dán ở bản tin công đoàn tại các doanh nghiệp, khoảng 103.000 tờ gấp tuyên truyền, 100 DVD tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử. Những hoạt động trong tháng công nhân với các chương trình văn hóa, nghệ thuật đã lồng ghép nội dung tuyên truyền bằng hình thức tiểu phẩm, hỏi đáp có thưởng…

Một cuộc tuyên truyền về thông tin bầu cử cho đối tượng công nhân, thanh niên
Bà Trần Kim Yến cho biết thêm, trong quá trình tuyên truyền, anh em cũng lồng ghép thêm nhiều nội dung để công nhân và bà con biết được tác hại của việc nghe theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống đối.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày nghỉ, vì vậy, tại một số doanh nghiệp có giờ tăng ca chủ nhật, cũng đã lên kế hoạch cho công nhân nghỉ làm để đi bầu cử. Ông Huỳnh Tấn Tài, Quản đốc công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hong IK Vina, tại Khu chế xuất Tân Thuận, cho biết công ty của ông đã sắp xếp cho toàn bộ công nhân nghỉ làm vào ngày chủ nhật tới để đi bầu cử.

Ngày bầu cử đang đến gần. Với công nhân, họ mong muốn tự mình bầu ra những đại biểu biết lắng nghe, hiểu tâm tư nguyện vọng của công nhân và đề xuất các chính sách liên quan đến đời sống người lao động. Và lá phiếu là nơi họ gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền và trách nhiệm thiêng liêng. Vì tương lai của chính mình hãy đi bầu cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền và trách nhiệm thiêng liêng. Vì tương lai của chính mình hãy đi bầu cử

Để nữ đại biểu làm tốt vai trò đại diện dân cử: Vẫn còn rào cản?
Để nữ đại biểu làm tốt vai trò đại diện dân cử: Vẫn còn rào cản?

VOV.VN -Để nữ đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò của mình, cần tạo môi trường thuận lợi để chất lượng hoạt động của họ được nâng lên và được khẳng định

Để nữ đại biểu làm tốt vai trò đại diện dân cử: Vẫn còn rào cản?

Để nữ đại biểu làm tốt vai trò đại diện dân cử: Vẫn còn rào cản?

VOV.VN -Để nữ đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò của mình, cần tạo môi trường thuận lợi để chất lượng hoạt động của họ được nâng lên và được khẳng định

Có thùng phiếu di động cho người đi khiếu nại thực hiện bầu cử
Có thùng phiếu di động cho người đi khiếu nại thực hiện bầu cử

VOV.VN - Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương cho biết sẽ có thùng phiếu di động cho công dân thực hiện được quyền của mình nếu không kịp về địa phương.

Có thùng phiếu di động cho người đi khiếu nại thực hiện bầu cử

Có thùng phiếu di động cho người đi khiếu nại thực hiện bầu cử

VOV.VN - Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương cho biết sẽ có thùng phiếu di động cho công dân thực hiện được quyền của mình nếu không kịp về địa phương.

Phát huy quyền dân chủ, cử tri sẽ bầu được đại biểu xứng đáng
Phát huy quyền dân chủ, cử tri sẽ bầu được đại biểu xứng đáng

VOV.VN -Khi quyền dân chủ trong ứng cử và bầu cử được phát huy, cử tri sẽ bầu được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện tiếng nói của nhân dân.

Phát huy quyền dân chủ, cử tri sẽ bầu được đại biểu xứng đáng

Phát huy quyền dân chủ, cử tri sẽ bầu được đại biểu xứng đáng

VOV.VN -Khi quyền dân chủ trong ứng cử và bầu cử được phát huy, cử tri sẽ bầu được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện tiếng nói của nhân dân.

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bạc Liêu
Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bạc Liêu

VOV.VN - Hiện nay, 577 điểm bầu cử của Bạc Liêu cơ bản đã làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử.  

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bạc Liêu

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bạc Liêu

VOV.VN - Hiện nay, 577 điểm bầu cử của Bạc Liêu cơ bản đã làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử.  

Cử tri trách nhiệm, chất lượng đại biểu dân cử được nâng lên
Cử tri trách nhiệm, chất lượng đại biểu dân cử được nâng lên

VOV.VN -Nếu cử tri làm hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong bầu cử, sẽ khiến các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phải trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn.

Cử tri trách nhiệm, chất lượng đại biểu dân cử được nâng lên

Cử tri trách nhiệm, chất lượng đại biểu dân cử được nâng lên

VOV.VN -Nếu cử tri làm hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong bầu cử, sẽ khiến các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phải trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn.

Bình Thuận hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử
Bình Thuận hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

VOV.VN - Công tác tổ chức bầu cử đã được các địa phương ở Bình Thuận, Quảng Ngãi triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

Bình Thuận hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Bình Thuận hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

VOV.VN - Công tác tổ chức bầu cử đã được các địa phương ở Bình Thuận, Quảng Ngãi triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND được chuẩn bị như thế nào?
Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND được chuẩn bị như thế nào?

VOV.VN - Một trong những việc lớn có ý nghĩa là đã tiến hành 3 vòng hiệp thương để xác định cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH….

Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND được chuẩn bị như thế nào?

Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND được chuẩn bị như thế nào?

VOV.VN - Một trong những việc lớn có ý nghĩa là đã tiến hành 3 vòng hiệp thương để xác định cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH….

Đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử 22/5
Đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử là đảm bảo an ninh, trật tự; đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch.

Đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử 22/5

Đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử là đảm bảo an ninh, trật tự; đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch.