Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -  Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt. 

Sáng nay (6/5), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Cần Thơ tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, cử tri xã Nhơn Ái bày tỏ sự hài lòng vì chương trình đã đặt ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể, sát với đời sống người dân.

Cử cử tri xã Nhơn Ái mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình; thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh, đề đạt lên Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân để có giải pháp giải quyết. 

Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn, các vấn đề như giáo dục và đào tạo, lao động, an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt. 

Cử tri Lê Văn Trọng, xã Nhân Ái bày tỏ: “Mong muốn đối với ứng cử viên sau khi đắc cử, cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như báo, đài đã đưa tin về tình trạng thực phẩm bẩn, dùng hóa chất trong thực phẩm. Nhiệm kỳ tới đây cần phải đẩy mạnh công tác quản lý thực phẩm. Ngoài ra, còn tình trạng phân bón giả, thuốc trừ sâu giả, thì Quốc hội cũng cần phải có biện pháp mạnh tay hơn”.

Giải đáp về những vấn đề của cử tri đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành liên quan.

“Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ tham gia cùng Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý, tức là luật pháp, chính sách phải minh bạch, cụ thể, rõ ràng, chế tài xử lý nghiêm để kiểm soát, ngăn chặn tình hình không để xấu hơn. Thứ hai, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, của địa phương, của các bộ ngành liên quan phải vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan này thông qua công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần công khai những cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, sạch
Cần công khai những cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, sạch

VOV.VN -Hà Nội cần chỉ ra bằng được những địa điểm, những cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn.

Cần công khai những cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, sạch

Cần công khai những cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, sạch

VOV.VN -Hà Nội cần chỉ ra bằng được những địa điểm, những cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn.

Ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn
Ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn

VOV.VN - Năm 2015, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 3.365 vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn, nhiều nhất là ở Hà Nội và TP HCM.

Ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn

Ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn

VOV.VN - Năm 2015, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 3.365 vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn, nhiều nhất là ở Hà Nội và TP HCM.

Kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù
Kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt dành cho hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù

Kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù

Kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt dành cho hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tới 20 năm tù

Phải gắn trách nhiệm để xóa sổ thực phẩm bẩn
Phải gắn trách nhiệm để xóa sổ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Sở dĩ tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan là do không xác định được trách nhiệm, không ai bị kỷ luật.

Phải gắn trách nhiệm để xóa sổ thực phẩm bẩn

Phải gắn trách nhiệm để xóa sổ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Sở dĩ tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan là do không xác định được trách nhiệm, không ai bị kỷ luật.

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật
Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”
Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước
Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh: Tham nhũng bây giờ cũng như thực phẩm bẩn, đang ngấm ngầm làm hại cả đất nước, khiến chúng ta không tiến lên được.

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh: Tham nhũng bây giờ cũng như thực phẩm bẩn, đang ngấm ngầm làm hại cả đất nước, khiến chúng ta không tiến lên được.

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La
Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

VOV.VN - Người tiêu dùng TP Sơn La thực sự lo lắng khi lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không nguồn gốc.

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

VOV.VN - Người tiêu dùng TP Sơn La thực sự lo lắng khi lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không nguồn gốc.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn
Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tình trạng thực phẩm bẩn thực sự là vấn đề đáng báo động không chỉ đối với hàng xuất khẩu mà còn đối với hàng hóa nội địa.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tình trạng thực phẩm bẩn thực sự là vấn đề đáng báo động không chỉ đối với hàng xuất khẩu mà còn đối với hàng hóa nội địa.