Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5, với nhiều nội dung quan trọng. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri bày tỏ mong mỏi, Quốc hội sẽ có những đổi mới hơn nữa để hoạt động Quốc hội ngày càng hiệu quả, thể hiện được các chức năng quan trọng là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Một trong những Dự án Luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp này là Luật đất đai (sửa đổi). Đây là Dự án Luật được cử tri và nhân dân đặc biệu quan tâm vì có quy định liên quan đến đất ở, đất sản xuất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như thu hồi, bồi  thường, hỗ trợ định cư hoặc quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri đồng tình với quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Tuy nhiên, cử tri cũng còn băn khoăn về quy định mức đền bù với những thửa đất liền kề nhau nhưng mức đền bù lại chênh nhau, hay giá đền bù chưa sát với giá thị trường.  Cử tri cho rằng, việc sửa đổi Luật đất đai phải được cân nhắc phù hợp với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhằm đảm bảo hợp hiến và mang tính khả thi cao.

Cử tri Nguyễn Hữu Đạt, thành phố Hà Nội nêu ý kiến:“Luật Đất đai lâu nay vẫn còn nhiều điều đang vướng mắc. Hiện nay để giải quyết vấn đề về Luật Đất đai thì phải quan tâm cả tới Hiến pháp. Nhưng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang còn nhiều ý kiến khác nhau, nếu thống nhất quan điểm trong Hiến pháp thì mới triển khai trong Luật Đất đai, nếu không thì sẽ không nhất quán”.

Bên cạnh chương trình lập pháp, kỳ họp Quốc hội lần này cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước… Cử tri bày tỏ phấn khởi vì thời gian qua những khó khăn của nền kinh tế đã từng bước được tháo gỡ bằng những chính sách cụ thể.

Tuy nhiên nhiều cử tri bày tỏ lo lắng vì nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ẩn chứa nhiều rủi ro gây bất ổn kinh tế  vĩ mô, số doanh nghiệp phá sản, giải thể còn nhiều. Cử tri vẫn còn lo lắng, băn khoăn về xử lý hàng tồn kho, thị trường bất động sản, tình trạng hàng nông sản nhập lậu gây hại cho sức khỏe nhân dân...

Cử tri Nguyễn Quang Hùng, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ: “Quốc hội kỳ này họp bàn bạc làm sao để kinh tế phát triển, để đời sống càng ngày càng đi lên. Trong đó quan tâm đến những người hưởng lương hưu, cán bộ công nhân viên chức. Đừng để nhịp độ tăng lương không theo kịp nhịp độ tăng giá”.

Băn khoăn về trách nhiệm, “lời hứa” của các Bộ trưởng, trưởng ngành sau các phiên chất vấn, nhiều cử tri mong muốn kỳ họp Quốc hội lần này tăng cần tăng cường vai trò giám sát nhất là việc thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài.

Cử tri Vũ Đức Tráng, chủ doanh nghiệp Dịch vụ tổng hợp xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đề nghị:“Quốc hội cần phải làm thế nào để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển. Điều mong muốn nhất là chính sách của Đảng, Nhà nước làm thế nào để một cửa thông thoáng trong mọi lĩnh vực. Thứ 2 là phải có chính sách với ngân hàng để tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư. Khi làm được nghiêm túc những việc đó kinh tế sẽ phát triển”.

Kỳ họp thứ 5 là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Cử tri hoan nghênh và đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội. Với chủ trương này, các đại biểu Quốc hội sẽ đại diện cho nhân dân trong cả nước, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với 49 chức danh. Chính vì vậy, cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trước nhân dân,  công tâm, độc lập trong chính kiến để có kết quả tín nhiệm một cách chính xác. Có như vậy việc đánh giá tín nhiệm mới không rơi vào hình thức.

Cử tri Nguyễn Thọ Cảnh, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An cho rằng: “Bây giờ quan trọng nhất là những thông tin của các cán bộ chủ chốt trong diện lấy phiếu tín nhiệm về năng lực, kết quả, thành công, tồn tại, khiếm khuyết. Thậm chí là về đạo đức của một người Đảng viên, người cán bộ thì phải đưa tới đại biểu Quốc hội biết một cách trung thực và minh bạch. Tôi tin rằng nếu thông tin đủ thì chắc chắn bỏ phiếu tín nhiệm từng đồng chí một sẽ đạt được mục đích chuẩn xác đảm bảo nguyện vọng của cử tri cả nước. Còn nếu thông tin không tốt, không đầy đủ, không minh bạch thì kết quả có khi lại phản tác dụng”.

Cử tri cả nước cũng đánh giá cao những đổi mới trong phương thức tiến hành kỳ họp, dành nhiều thời gian cho các vấn đề quan trọng, có nhiều ý kiến khác nhau, tăng các phiên họp được phát thanh truyền hình trực tiếp lên 9 ngày để cử tri được theo dõi.

Tại kỳ họp này, ngoài các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các báo cáo quan trọng về kinh tế, xã hội, các phiên thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp đến đông đảo cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội
VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội
Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng
Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

(VOV) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6.

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

(VOV) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6.