Cử tri tin tưởng Trung ương tiếp tục xử lý quyết liệt cán bộ vi phạm

VOV.VN - Nhiều vụ việc, nhiều trường hợp cán bộ cấp cao bị phanh phui vi phạm đã cho thấy sự quyết liệt của Trung ương.
 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (3/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Pleiku.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri thành phố Pleiku bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực thời gian qua.

Nhiều vụ việc, nhiều trường hợp cán bộ cấp cao, ở Trung ương, địa phương và ngay cựu lãnh đạo tỉnh Gia Lai vừa bị phanh phui vi phạm đã cho thấy sự quyết liệt của Trung ương.

Cử tri thành phố tin tưởng và mong muốn, Trung ương tiếp tục làm quyết liệt, triệt để công tác này. Đặc biệt, khi đã phát hiện sai phạm thì cần xử lý nghiêm minh, dù đương chức hay đã về hưu, không để xảy ra tình trạng cán bộ, lãnh đạo về hưu rồi thì “hạ cánh an toàn”.

Ở khía cạnh khác, cử tri thành phố Pleiku cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để người dân tham gia giám sát đối với các hoạt động của bộ máy chính quyền, nhất là ở cơ sở để hạn chế tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.

Cử tri Nguyễn Anh Dũng, phường Trà Bá, thành phố Pleiku cho rằng, vấn đề đáng quan tâm nhất bây giờ là phát huy quyền giám sát của người dân, nhất là quyền giám sát các cơ quan hành pháp, các cơ quan nhà nước trong vấn đề thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội nói chung. Làm được điều đó thì chất lượng hoạt động của hàng ngũ cán bộ, lãnh đạo, của cơ quan chính quyền sẽ hiệu quả hơn.

Đối với các vấn đề ở địa phương, cử tri đề nghị thành phố và tỉnh cần chấn chỉnh công tác quy hoạch và triển khai các dự án, bởi một số dự án chậm tiến độ nhiều năm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Pleiku đang hướng đến đô thị loại 1, nhưng thực trạng hạ tầng giao thông, vấn đề xử lý rác thải, nước thải còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường còn nhiều bức xúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ sai phạm, người đứng đầu “vô can” là chưa ổn
Cán bộ sai phạm, người đứng đầu “vô can” là chưa ổn

VOV.VN - Chúng ta nhấn mạnh nhiều đến trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa có ai bị xử lý trước những sai phạm ở tổ chức đảng, địa phương mình.

Cán bộ sai phạm, người đứng đầu “vô can” là chưa ổn

Cán bộ sai phạm, người đứng đầu “vô can” là chưa ổn

VOV.VN - Chúng ta nhấn mạnh nhiều đến trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa có ai bị xử lý trước những sai phạm ở tổ chức đảng, địa phương mình.

Cán bộ dù ở chức vụ nào cũng không che giấu được sai phạm của mình!
Cán bộ dù ở chức vụ nào cũng không che giấu được sai phạm của mình!

VOV.VN - Kết luận về những vi phạm của cán bộ cấp cao chứng minh rằng, Đảng, Nhà nước không nói suông, đã làm đến nơi đến chốn.

Cán bộ dù ở chức vụ nào cũng không che giấu được sai phạm của mình!

Cán bộ dù ở chức vụ nào cũng không che giấu được sai phạm của mình!

VOV.VN - Kết luận về những vi phạm của cán bộ cấp cao chứng minh rằng, Đảng, Nhà nước không nói suông, đã làm đến nơi đến chốn.

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra
Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

VOV.VN - "63 tỉnh, thành, nơi nào chưa làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm thì phải chỉ ra".

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

VOV.VN - "63 tỉnh, thành, nơi nào chưa làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm thì phải chỉ ra".

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam
Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

VOV.VN - Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm.

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

VOV.VN - Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm.

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý
Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

VOV.VN - TS Nguyễn Việt Hùng cho rằng, biện pháp chống tham nhũng cần làm ngay, làm thường xuyên là phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý.

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

VOV.VN - TS Nguyễn Việt Hùng cho rằng, biện pháp chống tham nhũng cần làm ngay, làm thường xuyên là phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.