Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động báo chí

(VOV) - “Tác nghiệp của các nhà báo đã góp phần làm cho nghị trường thêm sinh động và phản ánh trung thực đến với cử tri”.

Mỗi kỳ họp Quốc hội diễn ra, cử tri cả nước lại thêm một lần được giám sát công việc của các vị đại biểu dân cử thông qua các kênh thông tin báo chí. Những bài viết, những buổi tường thuật trực tiếp, bình luận, ghi chép ý kiến đại biểu và nhiều hình thức thể hiện khác của báo chí phần nào chuyển tải những nôi dung cơ bản của Quốc hội gửi tới cử tri.

Cũng thông qua báo chí, các đại biểu Quốc hội đón nhận những thông tin nóng, những mong muốn của cử tri, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhiều thông tin, giúp việc góp ý cho mỗi dự thảo luật hay hoạt động chất vấn sinh động hơn, đầy đủ hơn, phản ánh thực tiễn cuộc sống nhiều hơn.

Đại biểu Nguyễn Thái Học trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội đã khẳng định tầm quan trọng của hoạt động báo chí tại Kỳ họp thứ 5 này.  Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chia sẻ: Trước đây, khi còn là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên và sau này là Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, ông thường xuyên làm việc, tiếp xúc với các cơ quan báo chí. Đến nay, với cương vị công tác là đại biểu Quốc hội, ông lại càng gắn bó, chia sẻ nhiều hơn với báo chí.

Ông Học cho rằng, bản thân các đại biểu Quốc hội cũng rất cần những thông tin từ các nguồn do báo chí cung cấp. “Tôi cho rằng trong quá trình làm việc thì giữa đại biểu Quốc hội và các nhà báo có mối quan hệ rất gắn bó. Tác nghiệp của các nhà báo đã góp phần làm cho nghị trường của Quốc hội sinh động và phản ánh trung thực kịp thời đến với cử tri”- ông Học nói.

Ông Lê Việt Trường, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp của báo chí cho hoạt động chung của cả hệ thống chính trị và đóng góp trong mỗi kỳ họp Quốc hội: “Trong những ngày qua, chúng tôi thấy rằng báo chí đã làm rất tốt. Báo chí đã tiếp cận, chuyển tải đến công chúng những thông tin về diễn biến cũng như là các bình luận, đánh giá đa chiều về hoạt động của Quốc hội nước ta. Đó cũng là một kênh chuyển tải đến cử tri để cử tri thực hiện việc giám sát của mình. Chúng tôi với tư cách là đại biểu Quốc hội, luôn rất trân trọng và đánh giá cao sự nỗ lực đóng góp của báo chí cho hoạt động chung của cả hệ thống chính trị của chúng ta”.

Với nhiều đại biểu, việc trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí cũng là một cách để nói lên tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương mình phụ trách, về những vấn đề dư luận quan tâm. Vì vậy, việc tương tác giữa đại biểu và các phóng viên trực tiếp tại nghị trường là điều cần thiết.

Ông Đỗ Văn Vẻ, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nói: “Những thông tin vừa kịp thời, vừa xác thực mà báo chí cung cấp, bản thân các đại biểu Quốc hội rất cần. Các đại biểu cần có kiến thức thực tiễn, cập nhật các tin tức báo chí hàng ngày thì hết sức quý giá. Tôi nghĩ rằng thông tin của báo chí đến với các đại biểu và đến với nhân dân là hết sức quan trọng. Vì thế chúng tôi cũng mong muốn báo chí sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào việc cung cấp các thông tin cho các đại biểu Quốc hội cũng như đưa các thông tin từ Quốc hội tới toàn thể nhân dân”.

Còn ông Trần Ngọc Vinh, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng, hoạt động của báo chí phản ánh trong mỗi kỳ họp Quốc hội là đặc biệt quan trọng, trong đó có đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam, thông qua những phiên làm việc được tường thuật trực tiếp: “Trong kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII này thì có rất nhiều phần quan trọng như nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến và thông qua luật đất đai. Đây là những vấn đề rất lớn. Ngoài ra, còn đánh giá về tình hình kinh thế xã hội, đánh giá về xiệc hiện nay giải quyết cho các doanh nghiệp đang đứng trước những khó khăn, rồi vấn đề nông nghiệp nông thôn... rất nhiều các việc quan trọng.

Chúng tôi đánh giá rằng thông tin của các cơ quan báo chí đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh hết sức tích cực và khách quan. Đưa ra những nhận xét, đánh giá và cũng hướng dư luận làm sao để giải quyết được những khó khăn. Chúng tôi đánh giá rất cao các cơ quan thông tin đại chúng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kết quả các phiên chất vấn
Chủ tịch Quốc hội đánh giá kết quả các phiên chất vấn

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kết quả các phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kết quả các phiên chất vấn

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. 

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)
Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOV) - Hôm nay thứ 7 và ngày mai Chủ Nhật, Quốc hội nghỉ nghiên cứu tài liệu.

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOV) - Hôm nay thứ 7 và ngày mai Chủ Nhật, Quốc hội nghỉ nghiên cứu tài liệu.

Hành vi giả mạo của nguyên đại biểu Quốc hội Lê Duy Nguyên
Hành vi giả mạo của nguyên đại biểu Quốc hội Lê Duy Nguyên

(VOV) -Bao che cho ông Lê Duy Nguyên, đã có người nhắm mắt cho qua hành vi phạm pháp có hệ thống.

Hành vi giả mạo của nguyên đại biểu Quốc hội Lê Duy Nguyên

Hành vi giả mạo của nguyên đại biểu Quốc hội Lê Duy Nguyên

(VOV) -Bao che cho ông Lê Duy Nguyên, đã có người nhắm mắt cho qua hành vi phạm pháp có hệ thống.

Chất vấn tại Quốc hội: Cần tăng tính đối thoại
Chất vấn tại Quốc hội: Cần tăng tính đối thoại

(VOV) -Đa số ý kiến  đánh giá phiên chất vấn tại kỳ họp này cơ bản đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm.

Chất vấn tại Quốc hội: Cần tăng tính đối thoại

Chất vấn tại Quốc hội: Cần tăng tính đối thoại

(VOV) -Đa số ý kiến  đánh giá phiên chất vấn tại kỳ họp này cơ bản đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm.

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa
Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

(VOV) -Ngoài ra, Quốc hội cũng nhất trí rút khỏi Chương trình năm 2013 bốn dự án luật.

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

(VOV) -Ngoài ra, Quốc hội cũng nhất trí rút khỏi Chương trình năm 2013 bốn dự án luật.