“Đặt cược thể thao vẫn diễn ra nên cần quy định để quản lý”

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh điều này, và bày tỏ, nếu lần này không quy định thì còn rất lâu nữa mới có thể sửa được luật.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao vừa được trình Quốc hội cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, 19/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án bổ sung nội dung quy định về đặt cược thể thao, vì đặt cược thể thao đã được Chính phủ cho phép mặc dù chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực hoạt động thể thao có đủ điều kiện, gồm: kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Loại ý kiến này cho rằng đặt cược thể thao cần thiết phải được quy định trong dự thảo Luật, nhưng chỉ giới hạn ở một số hoạt động thể thao có đủ điều kiện và Chính phủ quyết định Danh mục các hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ngày 24/10, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng bày tỏ đồng ý với việc bổ sung quy định trên vào luật.

“Tôi cho rằng quy định là rất cần thiết vì thực tế bên ngoài vẫn diễn ra việc đó, nếu không quy định thì chấp nhận tồn tại mà không quản lý. Thay vì đặt ngoài vòng pháp luật thì tôi cho rằng nên đưa vào vòng pháp luật để quản lý, chấp nhận sự thật và đối diện thực thể đang tồn tại và phải quản lý” – ông Nguyễn Ngọc Thiện nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ VH-TH-DL cũng cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm, nếu đưa vào pháp luật thì có những vấn đề pháp sinh nên cần tìm giảm pháp để quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tốt của việc đặt cược thể thao, tức là quản lý được và có nguồn thu, lấy nguồn thu đó để phát triển.

Cho rằng quan điểm cần có thời gian tổng kết thí điểm với đặt cược với đua ngựa, đua chó là hợp lý, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, luật cứ cho phép về mặt chủ trương, rồi giao cho Chính phủ có quy định cụ thể sẽ đặt cược môn nào, như thế nào.

“Lần này Luật không thông qua thì sẽ rất lâu nữa mới có thể thông qua được. Vì luật vừa làm xong không thể sửa ngay. Nếu cho khung và giao Chính phủ thì sẽ thuận lợi hơn, Chính phủ sẽ căn cứ vào thực tiễn để có những quy định. Nếu không đưa vào luật, sau này Chính phủ muốn ban hành một nghị định liên quan đến vấn đề này thì phải sửa luật” – ông Nguyễn Ngọc Thiện phân tích.

Người đứng đầu ngành VH-TT-DL cũng cho rằng, việc bổ sung quy định vừa bảo đảm luật hoá, vừa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn và vừa quản lý được mặt trái của vấn đề.

“Nếu chúng ta cầu toàn quá thì có thể bị chậm” – Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói và cho biết, kinh nghiệm của thế giới thì việc quản lý đặt cược thể thao sẽ tạo một khoản thu lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam
Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều không được lựa chọn để kinh doanh đặt cược tại Việt Nam.

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều không được lựa chọn để kinh doanh đặt cược tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Còn ý kiến khác nhau về đặt cược thể thao
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Còn ý kiến khác nhau về đặt cược thể thao

VOV.VN - Đa số thành viên Chính phủ đồng ý bổ sung quy định đặc cược thể thao vào luật, tuy nhiên, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra có ý kiến khác.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Còn ý kiến khác nhau về đặt cược thể thao

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Còn ý kiến khác nhau về đặt cược thể thao

VOV.VN - Đa số thành viên Chính phủ đồng ý bổ sung quy định đặc cược thể thao vào luật, tuy nhiên, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra có ý kiến khác.